Tỉnh Quảng Nam dự kiến chi ra 2 tỷ đồng để đón người dân từ vùng dịch TP.HCM về quê ổn định cuộc sống.

Quảng Nam chi 2 tỷ đồng đón người dân từ vùng dịch TP.HCM về quê

Tiểu Vũ | 15/07/2021, 12:12

Tỉnh Quảng Nam dự kiến chi ra 2 tỷ đồng để đón người dân từ vùng dịch TP.HCM về quê ổn định cuộc sống.

Thông tin trên được ông Phan Việt Cường - Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam khẳng định vào sáng nay, 15.7.

Theo đó, những người dân đang gặp khó khăn tại tâm dịch TP.HCM có nhu cầu về quê sẽ được chính quyền và các đoàn hội ở mỗi địa phương tiếp nhận. Người dân sẽ được miễn phí ăn ở khám chữa bệnh, xét nghiệm COVID-19 trong thời gian cách ly 21 ngày trước khi được về nhà.

Số tiền hơn 2 tỷ đồng giúp người dân Quảng Nam đã gặp khó khăn tại TP.HCM được huy động từ nhiều nguồn, ngoài ngân sách của tỉnh, còn lại là tiền do Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM quyên được từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân.

78611ho-tro-ba-con.jpg
Banner của Hội đồng hương Quảng Nam kêu gọi hỗ trợ người dân trong đại dịch COVID-19

Trao đổi với phóng viên Một Thế Giới, ông Mai Phúc - Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM cho biết, sau khi Quảng Nam thông qua chủ trương đón người dân từ vùng dịch trở về, điện thoại của những người trong hội gần như "cháy máy" do nhiều người gọi đến yêu cầu hỗ trợ. Hiện đã có hơn 15 ngàn người đăng ký về quê. Và con số này có thể còn cao hơn trong những ngày tới.

Theo dự kiến, sẽ có 10 ngàn người được đón về quê trong đợt đầu. Hội đồng hương tỉnh giao cho các hội ở quận huyện sàng lọc ưu tiên cho người bán vé số, hàng rong, người có hoàn cảnh khó khăn được về quê trước, sau đó tiếp đón các đối tượng khác.

Lãnh đạo Quảng Nam kêu gọi người dân tỉnh nhà còn ở lại TP.HCM hết sức bình tĩnh, tuân thủ các quy định phòng chống dịch của địa phương để bảo vệ chính mình trước khi được đón về quê: “Nếu ai không về được, gia đình khó khăn, cha mẹ già neo đơn thì cứ điện về, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ giúp đỡ trong thời điểm này, tỉnh sẽ chỉ đạo cho các hội đoàn thể chăm lo", ông Phan Việt Cường - Bí thư tỉnh Quảng Nam khẳng định.

Ông Phan Việt Cường, tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh sẽ cố gắng bằng mọi giá hỗ trợ người dân tỉnh trở về quê an toàn. Tuy nhiên nhằm tránh các trường hợp có thể lây lan bệnh dịch ra công cộng đồng, bắt buộc người dân phải tuân thủ nghiêm ngặt các biên pháp phòng chống dịch.

Trước đó, thông qua Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã gọi điện gửi lời hỏi thăm người dân Quảng Nam đang sống trong tâm dịch. Ông Thanh cũng đề nghị các Hội đồng hương làm cầu nối cung cấp thông tin về những trường hợp người dân tỉnh nhà đang gặp khó khăn để các hội đoàn thể tỉnh Quảng Nam hỗ trợ giúp đỡ.

Video: Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về công tác đón người dân từ vùng dịch TP.HCM về quê:

Người dân Quảng Nam tại TP.HCM có nhu cầu về quê có thể liên lạc tại các Hội đồng hương quận huyện ở TP.HCM theo thông tin sau:
1. Điện Bàn: Anh Tấn, ĐT: 0934168409 anh Thành 0917061065, LS Bá Học 0909778122
2. Đại Lộc: Anh Sơn 0934870568, Anh Phước: 0903679111
3. Duy Xuyên: Anh Xuân 0903955463
4. Quế Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn: Anh Công Khanh 0908107777, anh Trung 0868890777, anh Phụng : 0944400034, anh Nghĩa: 0918841639
5. Tiên Phước: Anh Nghĩa 0903713857, anh Công : 0933052012
6. Tam Kỳ: Anh Đình 0913733153
7. Nam và Bắc Trà My: Anh Cường 0913704098, anh Vũ 090998109
8. TP Hội An: Anh Lương 0944627777
9. Núi Thành: Anh Tân 0902801614, Anh Chín: 0909303579
10. Phú Ninh: Anh Sương 0903134727
11. Thăng Bình: Anh Chương 0903952242, anh Cửu 0902334818
12. Các huyên còn lại liên hệ với anh Đình Thiên: 0902359878 và chị Ngọc Tiên 0905877791
Bài liên quan
Video: 'Tiền đồn' phòng chống COVID-19 ở Quảng Nam
Các chốt kiểm soát y tế chống COVID-19 ở Quảng Nam hoạt động 24/24 để kiểm tra người và các phương tiện di chuyển từ Đà Nẵng vào Quảng Nam trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hàng ngàn hecta lúa ở Sóc Trăng giảm năng suất do hạn mặn
Ông Trần Vĩnh Nghi, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở NN-PTNT Sóc Trăng cho biết hiện nay nông dân hai huyện Trần Đề và Long Phú đang thu hoạch lúa vụ đông - xuân muộn, nhưng năng suất lúa giảm một nửa do hạn mặn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Nam chi 2 tỷ đồng đón người dân từ vùng dịch TP.HCM về quê