Tỉnh Quảng Nam thông báo, người dân đang sinh sống tại TP.HCM muốn về quê sẽ được tỉnh hỗ trợ đưa đón trở về, không nên tự ý bỏ trốn về quê.

Quảng Nam: ‘Giải cứu’ người dân tại vùng dịch TP.HCM về quê

Tiểu Vũ | 14/07/2021, 13:56

Tỉnh Quảng Nam thông báo, người dân đang sinh sống tại TP.HCM muốn về quê sẽ được tỉnh hỗ trợ đưa đón trở về, không nên tự ý bỏ trốn về quê.

Dịch COVID-19 và giãn cách xã hội khiến cho đời sống của người dân ở TP.HCM gặp nhiều khó khăn, trong đó có người lao động đến từ Quảng Nam đang mắc kẹt lại thành phố từ hơn một tháng qua.

Trước tình đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã  lên phương án hỗ trợ người dân xa quê gặp khó khăn về được về quê tránh dịch một cách an toàn có tổ chức. Phương án này cũng là giải pháp nhằm hạn chế người tự ý bỏ trốn về quê có thể mang theo mầm bệnh rồi lây lan trong cộng đồng nguy cơ dẫn đến dịch COVID-19 tái bùng phát tại Quảng Nam sau hơn hai tháng không có ca nhiễm mới. 

Trên tinh thần đó, tại cuộc họp vào chiều 13.7, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đề xuất với với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về phương án đưa người dân ở TP.HCM về lại quê nhà an toàn nhất có thể. Phương án này ngay lập tức đã được các ban nghành đoàn hội của tỉnh Quảng Nam thống nhất thông qua.

z246884275818374f14507e6928950e4b864569b234c9a-1620092390056907382236.jpg
Chủ tịch UBND Quảng Nam Lê Trí Thanh đề nghị các hội đoàn thể hỗ trợ người dân trở về quê an toàn - Ảnh: Trần Thường

Theo ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam “Trước khi được đưa đón về quê, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bà con tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch ở địa phương đang cư trú. Không được tự ý bỏ trốn về quê. Trong trường hợp người dân có nhu cầu trở lại quê nhà thì đăng ký với hội đồng hương để lên danh sách, báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM, nếu được đồng ý và cho xét nghiệm, hai tỉnh sẽ có trao với nhau. Phía Quảng Nam sẽ đưa đón tiếp nhận người dân từ thành phố về quê và cho cách ly theo đúng quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế”.

Trao đổi với phóng viên Một Thế Giới, ông Mai Phúc cho biết: “Về kế hoạch đưa người dân Quảng Nam về lại quê nhà, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho hội đồng hương các quận huyện tại TP.HCM tiếp nhận người đăng ký, sau đó chuyển về cho MTTQ tỉnh, từ số liệu này mặt trận sẽ phân công cho các huyện có người dân trở về chuẩn bị cơ sở vật chất, ăn ở trong thời gian cách ly tập trung theo quy định phòng chống dịch”, ông Mai Phúc nói.

Ông Trần Ngọc Đính – Phó Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM cho biết thêm: “Con số người đăng ký về quê đã lên đến hơn một ngàn người. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tiếp nhận đăng ký. Tuy nhiên do số lượng người quá nhiều, Hội đồng hương sẽ ưu tiên cho những người thuộc diện khó khăn như lao động nghèo người bán hàng rong, vé số về trước, sau đó mới đến các đối tượng khác”.

213254385_4458320444186139_616207336662129869_n.jpg
Người dân Đại Lộc, Quảng Nam gom rau củ quả gửi vào tặng người dân Sài Gòn trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh: - QNO

Hiện UBND tỉnh Quảng Nam đang phối hợp UBND TP.HCM, Hội đồng hương các quận, huyện cùng các đơn vị liên quan để thức hiện kế hoạch đưa người dân trở về quê nhà một hiệu quả nhất.

Trước đó thông qua Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM, ông Lê Trí Thanh đã gọi điện gửi lời hỏi thăm người dân Quảng Nam đang sống trong tâm dịch. Ông Thanh cũng đề nghị Hội đồng hươn làm cầu nối cung cấp thông tin về những trường hợp người dân tỉnh nhà đang gặp khó khăn để các hội đoàn thể tỉnh Quảng Nam hỗ trợ giúp đỡ.

Người dân Quảng Nam tại TP.HCM có nhu cầu về quê có thể liên lạc tại các Hội đồng hương các quận huyện ở TP.HCM theo thông tin sau:

1- Điện Bàn : Anh Tấn số điện thoại : 0934168409 anh Thành, diện thoại: 0917061065, LS Bá Học : 0909778122 2.

2- Đại Lộc : Anh Sơn 0934870568 Anh Phước: 0903 679111 3.

3- Duy Xuyên : anh Xuân: 0903 955463

4- Quế Sơn , Hiệp Đức, Nông Sơn : Anh Công Khanh 0908107777, anh Trung 0868890777, anh Phụng : 0944400034 anh Nghĩa : 0918841639 5.

%- Tiên Phước : Anh Nghĩa 0903713857 ,anh Công : 0933 052012 6

5- Thăng Bình : Anh Chương 0903952242 , anh Cửu 0902334818.

6- Tam Kỳ : Anh Đình: 0913733153

7- Nam và Bắc Trà My : Anh Cường 0913704098 , anh Vũ 090998109 9.

8-  TP Hội An:  Anh Lương 0944627777.

9 -  Núi Thành: Anh Tân 0902801614, Anh Chín: 0909303579.

10- Phú Ninh : Anh Sương 0903134727

11- Các huyên còn với hệ với anh Đình Thiên: 0902359878  và chị Ngọc Tiên : 0905877791. 

Bài liên quan
Quảng Nam rốt ráo lập 7 chốt kiểm dịch chống COVID-19
Tỉnh Quảng Nam quyết định thành lập 7 chốt kiểm dịch để kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam phải khai báo y tế và cách ly tại nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Nam: ‘Giải cứu’ người dân tại vùng dịch TP.HCM về quê