Mưa lớn suôt 2 ngày liền với lượng mưa tính đến sáng ngày 8.10 lên tới gần 700mm đã khiến nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 49 đoạn qua huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế bị sạt lỡ đất khiến huyện miền núi này tạm thời bị chia cắt với vùng xuôi.

Quốc lộ 49 sạt lở đất, huyện miền núi A Lưới bị chia cắt

Quế Sơn | 08/10/2020, 11:01

Mưa lớn suôt 2 ngày liền với lượng mưa tính đến sáng ngày 8.10 lên tới gần 700mm đã khiến nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 49 đoạn qua huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế bị sạt lỡ đất khiến huyện miền núi này tạm thời bị chia cắt với vùng xuôi.

Xác nhận với Một Thế Giới, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết, từ sáng sớm ngày 8.10, đoạn đường Quốc lộ 49 địa phận qua đèo A Co, huyện A Lưới đã bị một lượng lớn đất đá sạt lỡ che lấp khiến xe cộ không thể qua lại.

“Hiện tại ở huyện A Lưới lượng mưa vẫn đang rất lớn, dù vậy chúng tôi vẫn gấp rút triển khai lực lượng, máy móc để san phẳng mặt bằng để sớm thông đường trở lại, dự kiến đến trưa cùng ngày xe có thể lưu thông qua lại”, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết.

73879cb285d57b8b22c4.jpg
Đèo A Co bị đất đá sạt lở gây ách tắc - Ảnh: PV

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên – Huế, lượng mưa trong 2 ngày qua ở huyện A Lưới là lớn nhất, đến sáng ngày 8.10, lượng mưa đo được ở huyện miền núi này đã đạt ngưỡng 700mm.

Lượng mưa đo được ở những nơi khác thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn đang ở mức rất cao. Cụ thể, tính đến tối 7.10, ở Quảng Điền là 290,4mm, ở Nam Đông là 485mm, ở Phú Lộc là 392,2mm, ở TP Huế là 296,2mm, ở Phú Vang là 330,8mm.

Để ứng phó với mưa lũ kéo dài, sáng ngày 8.10, hồ Tả Trạch và hồ Hương Điền đã thông báo xả lũ, cụ thể hồ Tả Trạch sẽ xả nước với lưu lượng tăng dần từ 140-900m3/s, thời gian xả lũ bắt đầu từ 8 giờ sáng. Hồ Hương Điền sẽ xả lũ tăng dần khoảng 500-600m3/s.

bdb27ea4dcc3229d7bd2.jpg
Vùng trũng xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền biến thành biển nước - Ảnh: PV

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, mực nước ở sông Hương tính đến sáng ngày 8.10 là 1,66m, dưới mức báo động II 0,34m, dự kiến sau 13 giờ cùng ngày mực nước lên trên mức báo động II (2m), khả năng nước sẽ tràn qua Đập Đá.

Tại sông Bồ, mực nước đo được ở trạm Phú Ốc lúc 7 giờ sáng 8.10 là 2,09m, trên mức báo động I là 0.59m, dự kiến sau 9 giờ sáng sẽ lên xấp xỉ mức báo động II (3m) .

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong những ngày mưa lớn, từ chiều ngày 7.10, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cho biết: “Trước mắt học sinh sẽ nghỉ học đến hết ngày 8.10, sau đó tùy vào tình hình thời tiết, sẽ có thông báo tiếp theo”.

Quế Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc lộ 49 sạt lở đất, huyện miền núi A Lưới bị chia cắt