Tính đến ngày 30.5, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã chi trực tiếp hơn 4.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động.

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã chi hơn 4.000 tỉ đồng

22/06/2020, 10:25

Tính đến ngày 30.5, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã chi trực tiếp hơn 4.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội luôn trong tình trạng đông kín người những ngày qua - Ảnh: TN

Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội cho biết sau hơn 11 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, cả nước có 13,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (chiếm 27,5% lực lượng lao động trong độ tuổi), gần 6 triệu lượt người được hưởng trợ cấp thất nghiệp và hơn 190.000 người được hỗ trợ học nghề.

Nhiều người lao động mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc ngừng hoạt động vì dịch COVID-19. Tính đến ngày 30.5, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã chi trực tiếp hơn 4.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động.

Theo ghi nhận của PV, những ngày qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải bởi số người dân đến làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh. Nhiều người phải đến ít thì 2 lần nhiều thì 4-5 lần mới giải quyết được.

Hàng ngày trung tâm có hàng nghìn lao động đến làm thủ tục, đã phải mở rộng thêm 6 quầy làm thủ tục cho số lao động đến trụ sở chính tại 215 Trung Kính, Hà Nội, giảm tình trạng ùn tắc.

Riêng từ ngày 3 - 15.6 vừa qua, trung tâm đã tiếp nhận thêm hơn 4.500 hồ sơ và đang làm thủ tục trình xin quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian mất việc. Còn từ đầu năm đến hết ngày 3.6, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tiếp nhận giải quyết 31.986 người lao động đến nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 28,36% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, theo thống kê người lao động đến hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất là nữ giới 35 tuổi chiếm 30%, trên 35 tuổi chiếm 30%, lao động nam giới dưới 35 tuổi chiếm 23%, nam trên 35 tuổi chiếm 22%.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, dịch COVID-19, cùng với thói quen chuyển việc sau tết, đã tác động kép đến thị trường lao động khiến số lượng hồ sơ xin thụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh. Riêng tháng 5.2020, lượng hồ sơ nộp đạt 11.700, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội) cho biết, theo tổng hợp từ các địa phương, trong sáu tháng đầu năm, ước tính đã giải quyết việc làm cho 540.000 lao động, đạt 36,5% kế hoạch đặt ra. Trong đó, riêng tháng 6, 120.000 lao động được giải quyết việc làm.

Tuyết Nhung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã chi hơn 4.000 tỉ đồng