Vải thiều tại Bắc Giang được thu mua với giá trung bình khoảng 30.000 - 35.000 đồng/kg, nhưng sau khi được xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Trung Quốc đã được bán với giá cao ngất ngưỡng, dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/kg...

Vải thiều sang Nhật Bản, Trung Quốc được bán với giá 300.000 đồng/kg

20/06/2020, 16:13

Vải thiều tại Bắc Giang được thu mua với giá trung bình khoảng 30.000 - 35.000 đồng/kg, nhưng sau khi được xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Trung Quốc đã được bán với giá cao ngất ngưỡng, dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/kg...

Vải thiều xuất khẩu năm nay được đánh giá là được giá so với các năm trước - Ảnh: T.N

UBND tỉnh Bắc Giang cho biết ngày 19.6 đã xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên sang thị trường Nhật Bản. Để chuẩn bị sản xuất vải thiều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng cơ sở xông hơi, khử trùng, bảo quản đóng gói sản phẩm, phân tích mẫu sản phẩm.

Những ngày qua, hoạt động thu mua vải thiều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang rất sôi động, với trên 300 điểm cân. Đáng chú ý, giá vải thiều cao nhất 40.000 - 50.000 đồng/kg, còn trung bình khoảng 30.000 - 35.000 đồng/kg. Giá bình quân cao hơn 7.000 - 8.000 đồng/kg so với đầu vụ. Dự kiến giá vải trên địa bàn tỉnh còn tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Lô vải thiều đầu tiên đã được chuyên gia Nhật Bản chứng nhận đảm bảo điều kiện xuất khẩu. Ngày 19.6, 1 tấn vải thiều Lục Ngạn được xuất khẩu sang Nhật Bản bằng đường hàng không.

Đại diện Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) dự kiến ngày 20.6, 4 tấn vải tiếp theo sẽ được xuất khẩu bằng đường biển. Từ tuần sau, mỗi tuần sẽ có 2 chuyến xuất khẩu và ước tính trong mùa vải năm nay, sẽ có khoảng 100 tấn vải thiều tươi được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Một doanh nghiệp chuẩn bị xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc

Một doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản cho biết, vải thiều Việt Nam được xuất sang thị trường Nhật Bản có giá khoảng 200.000 - 300.000 đồng/kg. Doanh nghiệp này cho biết sau tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tình hình xuất khẩu vải thiều hiện nay được đánh giá thuận lợi và được giá.

Những ngày qua, hàng chục thương nhân Trung Quốc đã ồ ạt sang Bắc Giang thu gom vải thiều sau khi dịch bệnh có dấu hiệu lắng xuống. Vụ vải thiều năm nay đã có trên 300 thương nhân Trung Quốc đăng ký sang Bắc Giang thu mua.

Theo đó, có khoảng 1.800 - 2.300 tấn vải thiều được thu mua để xuất sang Trung Quốc mỗi ngày. Còn tính từ đầu vụ đến ngày 17.6 thì đã có gần 22.000 tấn vải thiều được xuất sang Trung Quốc.

Theo đánh giá của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá vải thiều tại Trung Quốc hiện đang dao động khoảng 200.000 - 330.000 đồng/kg.

Ông Lê Bá Thành - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang cho biết đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như các quy trình sản xuất nghiêm ngặt của các thị trường khó tính để hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc vải thiều theo đúng quy trình. Vì vậy, chất lượng vải thiều Bắc Giang năm nay cao hơn tất cả các năm trước và đáp ứng được toàn bộ các thị trường, kể cả thị trường khó tính nhất là Mỹ, Nhật Bản, EU...

Năm 2020, tỉnh Bắc Giang có diện tích trồng vải thiều lớn nhất cả nước 28.000 ha, sản lượng ước đạt hơn 160.000 tấn, tăng 10.000 tấn so với năm 2019. Diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của tỉnh Bắc Giang là 15.000 ha, sản lượng ước đạt 110.000 tấn. Vải chứng nhận GlobalGAP với 80 ha, sản lượng ước đạt 500 tấn sẽ phục vụ các thị trường cao cấp.

Năm 2019, tổng sản lượng vải thiều Bắc Giang ước đạt 145.600 tấn, doanh thu khoảng 6.300 tỉ đồng. Ngoài thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục chiến lược xuất khẩu vải thiều vào các thị trường lớn như: Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Canada,Thái Lan, Singapore...

Tin và ảnh: Tuyết Nhung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vải thiều sang Nhật Bản, Trung Quốc được bán với giá 300.000 đồng/kg