Hình ảnh Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) cầm quyền trượng trong lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã gây ra nhiều tranh cãi. Vậy những hình ảnh tương tự liệu có hiếm trên thế giới.

Quyền trượng trong nghi lễ của các trường đại học trên thế giới

Hoàng Vũ | 01/08/2022, 11:46

Hình ảnh Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) cầm quyền trượng trong lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã gây ra nhiều tranh cãi. Vậy những hình ảnh tương tự liệu có hiếm trên thế giới.

Theo Wikipedia, việc những người đứng đầu các trường đại học cầm quyền trượng đã xuất hiện từ thời Trung cổ. Sự kiện này bắt nguồn từ việc Nữ hoàng Elizabeth I tặng một bản sao chiếc quyền trượng hoàng gia của mình cho Đại học Oxford vào năm 1589. Vua Charles I cũng đã tặng một món quà tương tự cho Đại học Cambridge vào năm 1625.

Ngày nay, quyền trượng thường được sử dụng ở các lễ buổi lễ học thuật, tốt nghiệp, và được trưng bày như một biểu tượng để chỉ huy trật tự trong trường đại học.

Tại Anh, Mỹ, Canada, một số các trường đại học, cao đẳng đều sở hữu quyền trượng, và được sử dụng trong lễ khai giảng, tốt nghiệp.

royal_roads_military_college_mace_-_royal_roads_university.jpg
Một chiếc quyền trượng được trưng bày tại Đại học Quân sự Royal Roads (Canada) - Ảnh: Wikipedia
mace-lead-image.jpg
Chiếc quyền trượng của đại học Liverpool (Anh) - Ảnh: Đại học Liverpool
2011commencementprocessionwmace.jpg
Sally Reis, Giáo sư Xuất sắc của Hội đồng Quản trị về Tâm lý Giáo dục, mang chiếc quyền trưởng khi bắt đầu một buổi lễ khai giảng tại Đại học Connecticut (Mỹ) - Ảnh: Đại học Connecticut

Bên cạnh đó, một số trường đại học và cơ sở giáo dục tại các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines cũng đều sử dụng quyền trượng trong các nghi lễ đặc biệt.

1625051627119710.png
Mo Lei, người đứng đầu hội đồng học thuật của Đại học Sư phạm Hoa Nam (Quảng Châu, Trung Quốc), cầm quyền trượng trong một lễ trao bằng tốt nghiệp - Ảnh: Đại học Sư phạm Hoa Nam
pyh2011090508020005301_p4.jpg
Những người đứng đầu của Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (Hàn Quốc) cầm quyền trượng trong một sự kiện - Ảnh: Yonhap
bridging-gaps.jpg
Một sự kiện học thuật tại Đại học Philippines Diliman (Philippines) - Ảnh: Đại học Philippines Diliman
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quyền trượng trong nghi lễ của các trường đại học trên thế giới