Bực tức khi thấy chị T. lạnh nhạt với mình, Thịnh đã có hành vi chặn đường rồi chém liên tiếp vào người phụ nữ này.

Ra tay chém nhân tình vì bị lạnh nhạt tình cảm

Thu Anh | 19/07/2016, 17:21

Bực tức khi thấy chị T. lạnh nhạt với mình, Thịnh đã có hành vi chặn đường rồi chém liên tiếp vào người phụ nữ này.

Ngày 19.7, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thịnh (SN 1983, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị Viện KSND TP.Hà Nội truy tố về tội Giết người.

Quá trình xét xử làm rõ, Nguyễn Văn Thịnh có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Thu T. (SN 1981) từ trước dù cả hai đã có gia đình. Sau một thời gian mặn nồng, Thịnh dần thấy chị T có thái độ xa cách và không thân thiết nữa nên sinh ra bực tức.

Khoảng 11h ngày 17.10.2015, Thịnhnhiều lần gọi điện thoại cho chị T. và được chị T. cho biết đang ở nhà. Ngay lập tức, đối tượng đixe máy tới nhà tình nhân để xác thực. Gặp được chị T., Thịnh yên tâmđi về nhà.Nhưng chỉ hơn 1 tiếng sau, Thịnh tiếp tục gọi điện cho chị T. để nắm tình hình. Lần nàychị T. thông báo là đang trên đường đi đến một nhà thờ ở nội thành Hà Nội.

Nghi ngờ chị T. lạnh nhạt với mình nên Thịnh liền vào bếp lấy 1 con dao phay để trong cốp xe máy rồi đuổi theo chị T. và bắt kịp nhân tìnhkhi đến đoạn đường 21B, giáp ranh giữa xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai và phường Phú Lãm, quận Hà Đông.

Vượt lên chặn đầu, Thịnhvừa chửi, vừa bắt chị T. phải dừng xe lại nói chuyện nhưng chị T. không đáp trả mà nhanh chóng quay đầu xe đi ngược lại.

Không buông tha cho nhân tình, Thịnh tiếp tục phóng xe máy đuổi theo chị T. Khiđến gần Cụm công nghiệp huyện Thanh Oai thì Thịnh buộc chị T. phải dừng lại và giằng lấy chìa khóa xe máy. Quá hoảng sợ, chị T. vội vàngbỏ chạy trong khi liên tục hô hoán cầu cứu.

Sau đó, Thịnh lừachị T. quay lại để trả chìa khóa xe máy, rồi bất ngờ lấy dao từ xe máy ra chém nhân tình 1 nhát vào đùi. Vẫn khôngbuông tha, Thịnh đuổi theo dùng dao chém liên tiếp vào vai phải, sườn bên phải, sườn bên trái… của bị hại. Đến khi có người ra can ngăn, Thịnh mới chịu buông dao bỏ đi.Hậu quả,chị T. bị tổn thương cơ thể đến 20% sức khỏe.

Tại tòa, bị cáo đãthành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và nói rằng hành động nàydo nhất thời tức giận, không làm chủ được bản thân.

Theo luật sư bào chữa cho bị cáo, vụ án xảy ra bắt nguồn từ quan hệ bất chính của bị cáo và người bị hại, vi phạm nghiêm trọng chế độ hôn nhân một vợ một chồng và đạo đức xã hội. Đồng thời, do bực tức trước thái độ ứng xử không đúng mực của người bị hại nên giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, xúc phạm nhau…

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định xử phạt Nguyễn Văn Thịnh 12 năm tù giam về tội Giết người.

Nhã Thanh
Bài liên quan
Đồng Nai: Bác sĩ giết người, phân xác phi tang đã khai gì?
Tối 27.4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết bác sĩ sát hại nữ nhân viên y tế đã khai cách thức giết người tại phòng làm việc của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ra tay chém nhân tình vì bị lạnh nhạt tình cảm