Khác với nhiều năm về trước, Rạch Gốc – thị trấn cuối cùng vùng cực Nam của Tổ quốc giờ đã chuyển mình với sức sống căng tràn, vươn mình phát triển.

Rạch Gốc chuyển mình

Trần Khải | 01/08/2022, 20:50

Khác với nhiều năm về trước, Rạch Gốc – thị trấn cuối cùng vùng cực Nam của Tổ quốc giờ đã chuyển mình với sức sống căng tràn, vươn mình phát triển.

Đẩy mạnh mời gọi đầu tư

Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) giờ đã khác xưa. Có dịp đến đây, khách thập phương sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những con đường khang trang, rộng thênh thang vừa được xây dựng; các cửa hàng tiện lợi, cơ sở sản xuất kinh doanh, mua bán được dựng lên và hoạt động nhộn nhịp.

295300478_432089632204961_7640369328483486589_n.jpg
Ông Lâm Sĩ Em, Phó chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc

Một người dân địa phương chia sẻ, so với 10 năm về trước thì bây giờ thị trấn Rạch Gốc đang khẳng định vai trò, vị thế trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ngọc Hiển. Ngày xưa đường sá cách trở, việc đi lại của người dân chủ yếu bằng đường thủy rất khó khăn, bất tiện. Giờ thì khác rồi, hạ tầng được đầu tư, xe cộ bon bon khắp các nẻo đường. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thấy được tiềm năng phát triển của địa phương nên đã mạnh dạn đầu tư.

296278247_1472955643132494_5278360787483739536_n.jpg
Rạch Gốc quyết tâm xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

“Ngày trước muốn mua một chiếc xe gắn máy là phải ra tận chợ huyện Năm Căn. Sau đó thuê tàu đò chở xe về địa phương mới có lộ chạy. Giờ muốn mua thì ra chợ thị trấn là có rồi, nhịp độ phát triển đô thị của thị trấn Rạch Gốc rất nhanh. Có được thành tựu đó là nhờ sự sáng suốt của các cấp lãnh đạo địa phương trong việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư nên Rạch Gốc mới vươn mình như ngày hôm nay”, một người dân địa phương chia sẻ.

Ông Lâm Sĩ Em, Phó chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc, cho biết, thời gian qua nhờ triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế; huy động mọi nguồn lực khai thác hiệu quả, bền vững những lĩnh vực được xem là thế mạnh của địa phương nên bước đầu Rạch Gốc đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng.

“Thành quả đó là nhờ sự sâu sát của cán bộ, đảng viên cấp huyện, thị trấn và sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương chứ không của riêng ai. Để Rạch Gốc tiếp tục vươn mình, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, phát triển kinh doanh gắn với phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, cung ứng vật tư nuôi trồng thủy sản nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương”, ông Sĩ Em chia sẻ.

296348422_1107581236636850_7424531973658794395_n.jpg
Kinh tế biển có nhiều đóng góp trong sự phát triển của địa phương

Vị Phó chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc còn thông tin thêm, sắp tới địa phương sẽ có thêm 2 nhà đầu tư (1 về năng lượng, 1 về chăn nuôi thủy sản – PV) sẽ đầu tư vào thị trấn. “Nếu dự án triển khai sẽ giúp cho nhiều lao động địa phương có được việc làm ổn định, tăng thu nhập”, ông Sĩ Em nói.

Mức sống người dân được nâng lên

Nhờ đi sâu, đi sát của đội ngũ cán bộ, đảng viên địa phương trong việc vận động, tuyên truyền nhân dân trong công tác xây dựng văn minh đô thị, tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình…, đến nay đời sống của người dân trên địa bàn được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm theo từng năm.

Nhiều hộ khó khăn trước đây giờ đã có cơ ngơi khang trang và mua sắm được các vật dụng cần thiết để lo cho sinh kế của gia đình và không còn là gánh nặng cho địa phương. Thu nhập bình quân đầu người của Rạch Gốc ước đạt khoảng 40 triệu đồng/người/năm.

Ông Lâm Sĩ Em, Phó chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc tâm tình, thế mạnh của địa phương là kinh tế thủy sản, thương mại, dịch vụ. Thấy được tiềm năng đó, địa phương đã thường xuyên tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại để ứng dụng vào việc nuôi trồng thủy sản.

295097721_376573751223628_1711971159414716572_n.jpg
Đường sá ở thị trấn Rạch Gốc được đầu tư khang trang

Đồng thời, tăng cường cán bộ chuyên môn xuống cơ sở để hỗ trợ bà con trong chăn nuôi. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi thủy sản ở địa phương luôn đạt sản lượng cao, góp phần giúp người dân địa phương vươn lên khá, giàu.

296251052_5333746263359668_1270951979298828179_n.jpg
Cây xanh đô thị được chỉnh trang, cắt tỉa gọn gàng

“Ngày trước, gia đình tôi khó khăn lắm, nhờ được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ sinh kế để làm ăn, phát triển kinh tế gia đình nên mới có được như ngày hôm nay. Giờ ti vi, tủ lạnh, xe máy… trong nhà đều có đủ hết. Con cái được đến trường nên gia đình rất mừng và tôi rất biết ơn cán bộ lãnh đạo của thị trấn Rạch Gốc quan tâm, hỗ trợ”, một hộ dân từng nhận được chính quyền địa phương hỗ trợ sinh kế chia sẻ.

Tin rằng, với những thành tựu đã đạt được, nhịp độ phát triển về kinh tế - xã hội của thị trấn Rạch Gốc sẽ tiếp tục phát triển và vươn mình mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rạch Gốc chuyển mình