Chiều 10.1, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, do nền nhiệt độ của tỉnh Lai Châu xuống thấp, xuất hiện rét đậm, rét hại, đến nay, trên toàn tỉnh đã có 132 trường học được bố trí lịch nghỉ học ngày 11.1.

Rét hại: Lai Châu cho học sinh nghỉ học, Mẫu Sơn xuất hiện băng giá, Hà Nội 8-11 độ C

TTXVN | 11/01/2021, 06:30

Chiều 10.1, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, do nền nhiệt độ của tỉnh Lai Châu xuống thấp, xuất hiện rét đậm, rét hại, đến nay, trên toàn tỉnh đã có 132 trường học được bố trí lịch nghỉ học ngày 11.1.

1_1610284135706.jpg
Khu vực đỉnh đèo Ô Quý Hồ xuất hiện băng tuyết phủ trắng trên các cành cây, ngọn cỏ. Bà con chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Ảnh chụp ngày 10.1.2021 - Phương Lan (Báo Lai Châu)

Theo đó, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 10.1, Lai Châu có 132 trường học trên địa bàn tại 7 huyện, thành phố gồm: huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Than Uyên và thành phố Lai Châu bố trí cho học sinh nghỉ học do rét đậm, rét hại; trong đó có 59 trường Mầm non, 40 trường Tiểu học, 32 trường Trung học cơ sở và 1 trường Trung học phổ thông.

Ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết: Trước tình hình rét đậm rét hại, Sở đã yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục và các trường học chủ động kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp, đảm bảo cho việc dạy và học. Cùng đó, cán bộ y tế các nhà trường tăng cường tích trữ thuốc men, thường xuyên kiểm tra sức khỏe học sinh; nếu tổ chức lịch học phải hạn chế hoạt động ngoài trời, đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu, khoảng 9 giờ sáng ngày 10.1, nền nhiệt trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm sâu, nhiệt độ trung bình dao động từ 5 - 7 độ C. Một số nơi vùng núi có độ cao trên 1.500m nhiệt độ đã giảm xuống còn 1 độ C. Trước tình hình rét đậm, rét hại tiếp tục kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu yêu cầu các trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo giữ ấm cho học sinh khi nhiệt độ giảm sâu.  Đặc biệt, các trường phải thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh, học sinh mặc đủ ấm, giữ gìn sức khỏe trong mùa đông lạnh giá.

ms1-1-.jpg
Băng giá xuất hiện trên từng cành cây, ngọn cỏ ở Mẫu Sơn, Lộc Bình. Ảnh Báo Lạng Sơn

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay 11.1, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa, mưa rào.

Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế, trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 9-12 độ C; các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C; Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

Ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m. Trên đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6.

Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 11-13 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, có nơi dưới 5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 10-13 độ C, có nơi trên 13 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C; vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 10-13 độ C.

Khu vực các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, phía Nam có nơi trên 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 11-14 độ C, phía Nam có nơi trên 14 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi trên 18 độ C; phía Nam 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C; phía Nam 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, miền Tây 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

ms-1-.jpg

Trước đó, từ  sáng 8.1, đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) với độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển, có nhiệt độ giảm sâu (-1,5 độ C vào lúc 6 giờ sáng) nên băng giá đã xuất hiện. Không xuất hiện tuyết rơi trên vùng núi Mẫu Sơn tuy nhiên, băng phủ dày từ đỉnh xuống phía dưới khoảng 700 m. 

Đây là lần đầu tiên trong mùa Đông Xuân 2020-2021, Mẫu Sơn xuất hiện băng giá. Theo ghi nhận, cung đường lên đỉnh núi Mẫu Sơn nhỏ, hẹp, có nhiều đoạn cua gấp, thêm vào đó, thời tiết lạnh giá, có mưa phùn và sương mù bao phủ đang gây nhiều khó khăn cho các phương tiện giao thông khi lên, xuống núi, du khách cần chú ý lái xe an toàn.

Dự báo sẽ còn có nhiều đợt không khí lạnh xuất hiện trong mùa đông năm nay, nhiệt độ Mẫu Sơn sẽ còn giảm. Du khách muốn đến Mẫu Sơn cần nắm rõ thông tin về thời tiết để có thể được chiêm ngưỡng băng tuyết đúng thời điểm.

Theo Báo Lạng Sơn



Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rét hại: Lai Châu cho học sinh nghỉ học, Mẫu Sơn xuất hiện băng giá, Hà Nội 8-11 độ C