Tự động cầm gậy dơ tay, phất cờ cảnh báo cho người đi đường và điều tiết giao thông là công việc đang được nam robot hoạt động 24/24 giờ tại công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ - Lê Thành Tôn quận 1, TP.HCM.

Robot điều tiết giao thông xuất hiện trên nhiều tuyến đường TPHCM

Một Thế Giới | 16/01/2015, 14:45

Tự động cầm gậy dơ tay, phất cờ cảnh báo cho người đi đường và điều tiết giao thông là công việc đang được nam robot hoạt động 24/24 giờ tại công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ - Lê Thành Tôn quận 1, TP.HCM.

Nam robot này do Công ty TNHH TMDV Vận tải giao thông T&T chế tạo ra, đã làm việc được 1 tháng nay tại công trình với nhiệm vụ cầm gậy dơ tay, phất cờ cảnh báo cho người đi đường và điều tiết giao thông tại khu vực.

Đại diện Công ty TNHH TMDV Vận tải giao thông T&T cho biết, loại hình robot này đã được làm ra từ 3 năm nay. 
Ngoài nam robot đang đặt tại đường Nguyễn Huệ - Lê Thành Tôn (quận 1), công ty còn đặt 1 nam robot ở quốc lộ 50 huyện Bình Chánh và tới nay sẽ đặt thêm 1 nam robot trên đường Trường Sơn quận Tân Bình.
Robot dieu tiet giao thong
 
Robot dieu tiet giao thong
 
Robot dieu tiet giao thong
 Tự động cầm gậy dơ tay, phất cờ cảnh báo cho người đi đường và điều tiết giao thông là công việc đang được nam robot hoạt động 24/24 giờ tại công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ - Lê Thành Tôn quận 1, TP.HCM

"Do tuyến đường Lê Thánh Tôn có nhiều người đi bộ qua lại nên chúng tôi đặt nam robot để vừa điều khiển giao thông vừa tạo ra được khoảng cách an toàn cho khách du lịch nước ngoài", đại diện Công ty TNHH TMDV Vận tải giao thông T&T cho hay.

Cũng theo Công ty TNHH TMDV Vận tải giao thông T&, hiện tại nam robot được cắm điện vào để hoạt động, nhưng sắp tới công ty sẽ cải tiến chạy bằng bình mô tơ cho tiện lợi với các công trình. Để làm được loại hình robot này, đơn vị phải đầu tư hơn 7 triệu đồng.
Robot dieu tiet giao thong
 
Robot dieu tiet giao thong
Do tuyến đường Lê Thánh Tôn có nhiều người đi bộ qua lại nên việc đặt nam robot vừa điều khiển giao thông vừa tạo ra được khoảng cách an toàn cho khách du lịch nước ngoài 
Việc chế tạo ra loại hình robot dùng để cảnh báo và điều tiết giao thông tại các công trình mang lại hiệu quả cao hơn so với các biển báo thông thường. 
Đặc biệt, chúng có thể thay thế các công nhân bởi robot có thể hoạt động 24/24 giờ và chịu được mọi thời tiết nắng mưa.
Robot dieu tiet giao thong
 Nhiều người thích thú nên chụp hình nam robot điều khiển giao thông
Robot dieu tiet giao thong
Hiện tại nam robot này đang cắm điện vào để hoạt động, nhưng sắp tới được cải tiến chạy bằng bình mô tơ cho tiện với các công trình 
Robot dieu tiet giao thong
 Việc chế tạo ra nam robot sử dụng tại các công trình thi công rất hiệu quả và chịu được mọi thời tiết nắng mưa
Theo quan sát tại tuyến đường Lê Thánh Tôn (quận 1), nam robot đang hoạt động khá hiệu quả, vừa có thể cảnh báo và phân luồng cho các phương tiện cũng như giữ được khoảng cách an toàn cho người đi bộ. 
Ngoài ra nam robot cũng gây được sự chú ý bởi sự mới lạ làm nhiều người qua đường và các du khách nước ngoài thích thú.
Clip robot điều tiết giao thông trên đường phố Sài Gòn:

Lê Quyết

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Robot điều tiết giao thông xuất hiện trên nhiều tuyến đường TPHCM