Theo The International Interest, quân đội Mỹ đang có kế hoạch trang bị cho xe tăng Abrams những robot phụ trợ để vận chuyển vũ khí, chở lính, làm nhiệm vụ trinh sát và khi cần thì khai hỏa đánh lạc hướng đối thủ để xe tăng chiếm lĩnh vị trí an toàn.

Robot tăng cường sức chiến đấu của xe tăng

10/10/2016, 09:01

Theo The International Interest, quân đội Mỹ đang có kế hoạch trang bị cho xe tăng Abrams những robot phụ trợ để vận chuyển vũ khí, chở lính, làm nhiệm vụ trinh sát và khi cần thì khai hỏa đánh lạc hướng đối thủ để xe tăng chiếm lĩnh vị trí an toàn.

Bước đầu, dự án đã thu hút sự quan tâm của giới quân sự và các nhà thiết kế của Công ty General Dynamics Land Systems (GDLS), chuyên sản xuất trang bị thiết bị quân sự. Họ cho rằng hiện các thuật toán đã đạt đến trình độ phát triển cao đủ để cho phép tổ lái xe tăng quản lý luôn việc điều hành các thiết bị phụ trợ được robot hóa.

Những thiết bị phụ trợ như vậy, theo giới chỉ huy quân sự, có thể thay đổi cục diện chiến tranh trên bộ. Thiếu tướng David Basset, giám đốc điều hành chương trình Ground Combat Systems cho rằng kết hợp thiết bị có người lái với thiết bị robot hóa là công nghệ mang tính cách mạng.

Các thiết bị phụ trợ xe tăng được robot hóa vừa chở đạn dược tiếp tế và quân lính, vừa có thể tham gia chiến đấu trực tiếp làm tăng sức chiến đấu của xe tăng. Do không phải bọc thép nên cơ động và chạy nhanh nên có thể tham gia trinh sát, thăm dò trận địa đối phương. Ngoài ra, với việc được trang bị những thiết bị dò nhiệt, quan sát video nên các thiết bị phụ trợ đó sẽ kịp thời cảnh báo về sự xuất hiện của các máy bay không người lái cũng như cho phép xe tăng và pháo binh khai hỏa chính xác.

Các kỹ sư thiết kế của Lầu Năm Góc cũng đã tính toán đến nguy cơ lộ kỹ thuật công nghệ quốc phòng. Ngay từ năm 2013, công ty quốc phòng DARPA đã nghiên cứu chương trình VAPR giúp các thiết bị không người lái tự hủy để những bí quyết công nghệ quốc phòng không lọt vào tay đối phương.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Robot tăng cường sức chiến đấu của xe tăng