'Đời như ý' của Nguyễn Ngọc Tư là một trong những truyện ngắn được độc giả rất yêu thích. Cách đây 2 năm, đạo diễn Bùi Quốc Bảo đã chuyển thể kịch nói và vở diễn cùng tên này thành công đặc biệt tại sân khấu Thế Giới Trẻ, sắp tới, bộ phim cùng tên cũng sẽ ra mắtvới sự diễn xuất của Việt Hương. Ngày 29.11.2014, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang lại cho công diễn vở cải lương Đời như ý (Hoàng Song Việt chuyển thể cải lương, đạo diễn Quốc Kiệt) tại rạp Thủ Đô.

Rơi nước mắt với vở 'Đời như ý' của Nguyễn Ngọc Tư

Một Thế Giới | 21/11/2014, 06:00

'Đời như ý' của Nguyễn Ngọc Tư là một trong những truyện ngắn được độc giả rất yêu thích. Cách đây 2 năm, đạo diễn Bùi Quốc Bảo đã chuyển thể kịch nói và vở diễn cùng tên này thành công đặc biệt tại sân khấu Thế Giới Trẻ, sắp tới, bộ phim cùng tên cũng sẽ ra mắtvới sự diễn xuất của Việt Hương. Ngày 29.11.2014, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang lại cho công diễn vở cải lương Đời như ý (Hoàng Song Việt chuyển thể cải lương, đạo diễn Quốc Kiệt) tại rạp Thủ Đô.

Phiên bản cải lương của Đời như ý vẫn trung thành với tác phẩm văn học. Câu chuyện kể về Hai Đời ( Võ Minh Lâm – Lê Tứ) là một người đàn ông mù, đờn giỏi và hát vọng cổ rất mùi. Dù cuộc đời bất hạnh nhưng anh ta vẫn nhận Bé Ba (Lê Hồng Thắm), một cô gái điên làm em nuôi. Hai kẻ bất hạnh nương tựa nhau trên một miếng đất ở nhờ của một người đàn ông giàu có, tại một làng quê nghèo vùng quê sông nước miền Tây.
Một ngày, Bé Ba mang thai, nhưng không ai biết cha của giọt máu cô đang mang. Cái sự chửa hoang của cô khiến mọi người chán ghét, nên chủ đất đánh đập Bé Ba không thương tiếc để điều tra thủ phạm. Trong khoảnh khắc giữa lằn ranh sinh tử, Hai Đời đã nuốt nước mắt thừa nhận mình là tác giả bào thai Bé Ba đang mang. Từ quý trọng dân làng xem thường Hai Đời và đuổi hai anh em khỏi làng. Người yêu của anh cũng đau đớn đoạn tuyệt mối tình tưởng đã có kết cục đẹp.
Túng quẫn Hai Đời và Bé Ba đát dìu nhau đi bán vé số khắp nơi. Hình ảnh người đàn ông mù đờn và ca vọng cổ buồn cùng một cô gái khùng có chửa khiến nhiều người động lòng trắc ẩn. Rồi Bé Ba sinh đôi, một trai và một gái. Hai Đời đã đặt tên con là Như và Ý để khi ghép chung tên ba cha con lại thành Đời Như Ý, với ý nghĩa là cuộc đời của con sau này sẽ sáng lạng hơn. Như và Ý càng lớn càng xinh đẹp, ngoan ngoãn và yêu thương cha mẹ. Họ sống hạnh phúc trong nghèo khó.
Nhưng nghề bán vé số chạy ăn từng bữa không thể nào cho các con có cuộc đời như ý được. Vì vậy, khi một cặp vợ chồng giàu sang xuất hiện muốn mua lại đứa con trai tên Ý, Hai Đời đã chấp nhận với mong ước giấc mơ tươi đẹp cho con sẽ trở thành sự thật. Ý không nỡ lìa xa gia đình nhưng trước thái độ cay đắng của Hai Đời, cậu bé đã chịu về sống chung với người xa lạ. Nhưng rồi không quen với khung cảnh mới, cậu bé đã bỏ trốn. Lúc này, sự thật của câu chuyện mà Hai Đời chôn giấu đã được bật mí một cách đầy cay đắng.
 Doi nhu y  cua Nguyen Ngoc Tu
 Lê Tứ (Hai Đời lúc già), Bé Ba (Lê Hồng Thắm) và hai diễn viên nhí vai Như và Ý 
Cái tứ buồn mênh mang của thân phận người nghèo khổ trong câu chuyện Đời như ý gần gũi với chất bi của nghệ thuật cải lương. Thế nên khi được chuyển thể sang loại hình này, qua những câu ca và diễn xuất của diễn viên người xem vô cùng cảm động. Đặc biệt, đạo diễn Quốc Kiệt đã rất sáng tạo giao vai Như và Ý cho hai diễn viên con nhà nòi là con gái của Tú Sương và con trai của Lê Hồng Thắm. Hai diễn viên nhí này vừa biết ca, vừa diễn chân thật đến mức khiến người xem phải rơi lệ. Nhất là trong đoạn bé Ý bị cha bán cho cặp vợ chồng giàu, đã quỳ gối van xin được ở lại. Đây là điểm vươt trội của phiên bản cải lương so với kịch bản kịch nói.
Đã lâu lắm rồi nhà hát cải lương Trần Hữu Trang mới dựng tuồng có thể lấy được nước mắt người xem. Dù vậy, câu chuyện gia đình nghèo khổ ấy không chỉ là những giọt lệ buồn đến bi lụy mà còn là một bài học về đạo làm người rất đáng trân trọng. Đó còn là một sự chiêm nghiệm về giá trị thực sự của hạnh phúc mà  Đời như ý của Nguyễn Ngọc Tư mang lại.
Nguyễn Huy
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rơi nước mắt với vở 'Đời như ý' của Nguyễn Ngọc Tư