Ngày 30.8, Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết vẫn đang tiến hành điều tra, lấy lời khai tài xế xe kéo cán chết người rồi tiếp tục bỏ chạy trên đường Võ Chí Công…

Rượt đuổi gần 3km chặn bắt xe đầu kéo cán chết người

Hồ Đông | 30/08/2018, 12:26

Ngày 30.8, Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết vẫn đang tiến hành điều tra, lấy lời khai tài xế xe kéo cán chết người rồi tiếp tục bỏ chạy trên đường Võ Chí Công…

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong trên đường Võ Chí Công

Thông tin ban đầu, tối 29.8, xe máy biển số51Y8-1404 do anh Đặng Nhất Duy (25 tuổi, quê Bình Định) cầm lái chở anh Phạm Tấn Vũ chạy trên đường Võ Chí Công theo hướng từ cầu Phú Mỹ về vòng xoay Mỹ Thủy.

Khi vừa di chuyển qua khỏi trạm thu phí cầu Phú Mỹ (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) khoảng 200 mét thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số50LD-007.29 đang chạy cùng chiều.

Chiếc xe đầu kéo cán chết người bị người dân chặn bắt

Cú va chạm khiến 2 người cùng xe máy ngã xuống đường, trong đó anh Duy không may bị cuốn vào gầm xe đầu kéo kéo lê nhiều mét trên đường và tử vong tại chỗ. Riêng anh Vũ may mắn ngã ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ.

Điều đáng nói là, sau khi xảy ra tai nạn chiếc xe đầu kéo vẫn tiếp tục chạy. Phát hiện sự việc nhiều người dân đã đuổi theo đến khu vực vòng xoay Mỹ Thủymới chặn được nó.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của 2 nạn nhân bị bể nát, biến dạng, còn thi thể nạn nhân nằm sát dải phân cách.

Xe máy của nạn nhân bị hỏng nặng

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 2 cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin, ảnh: Đông Nam
Bài liên quan
Số người chết do tai nạn giao thông tăng mạnh tại 5 tỉnh
Quý 1/2024 (tính từ ngày 15.12.2023 đến 14.3.2024), toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rượt đuổi gần 3km chặn bắt xe đầu kéo cán chết người