Để chui qua cây cầu trên sông Maspéro ở Sóc Trăng, nhóm công nhân đã bơm nước vào sà lan với hy vọng khi nặng hơn sẽ không chạm thành cầu. Tuy nhiên chiếc sà lan đã bất ngờ chìm nghỉm cùng với chiếc xe cẩu nó đang chở.

Sà lan chìm nghỉm vì tự bơm nước vào để chui qua cầu

Duy Khang | 04/11/2016, 22:00

Để chui qua cây cầu trên sông Maspéro ở Sóc Trăng, nhóm công nhân đã bơm nước vào sà lan với hy vọng khi nặng hơn sẽ không chạm thành cầu. Tuy nhiên chiếc sà lan đã bất ngờ chìm nghỉm cùng với chiếc xe cẩu nó đang chở.

Tối 4.11, nhiều cảnh sát đã túc trực 2 bên bờ sông Maspéro ở TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) để ổn định trật tự và không cho phương tiện đường thủy nào chui qua cầu nối liền phường 1 và 6.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờcùng ngày, chiếc sà lan của mộtdoanh nghiệp ở An Giang chở theo xe cẩu được tàu kéo chui qua cầu. Một nhân chứng cho biếtdo nước trên sông Maspéro còn cao nên sà lan không qua được, nhóm công nhân trên phương tiện nàyđã bơm nước vào sà lan để phương tiện này nặng xuống, thấp hơn cầu. Nhưng bơm nước được một lúc, sà lan chìm kéo theo xe cẩu (trị giá hơn 1 tỷ đồng)và một số vật dụng khác.

Cho đến tối,thủy triều trên trên sông Maspéro đang dâng cao, chảy mạnh về hướng Cần Thơ. Rất có thể đến sáng hôm sau sà lan và xe cẩu mới được trục vớt khi nước ròng.

Hàm Yên
Bài liên quan
Chìm tàu kéo sà lan trên biển Quảng Ngãi khiến 3 người chết, 2 người mất tích
Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai biện pháp tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên trên tàu kéo sà lan chở đá bị chìm vào sáng nay (24.4) trên vùng biển Quảng Ngãi.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sà lan chìm nghỉm vì tự bơm nước vào để chui qua cầu