Một tập sách nhỏ nhưng chứa nhiều kiến thức về chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi đang được nhiều bạn đọc quan tâm tìm mua để tặng lại cho chính ông bà, cha mẹ.

Sách về viết người già nhưng lại thu hút giới trẻ

Tiêut Vũ | 13/09/2016, 07:01

Một tập sách nhỏ nhưng chứa nhiều kiến thức về chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi đang được nhiều bạn đọc quan tâm tìm mua để tặng lại cho chính ông bà, cha mẹ.

Trong quá trình làm việc, mộtngười Hà Lan gốc Việt là bác sĩNguyễn Quang Luật nhận ra rằng có một sự khác biệt không hề nhỏgiữa người cao tuổi châu Âu và người cao tuổi Việt Nam. Người châu Âu, 70 -80 tuổi, vẫn lái xe, cưỡi ngựa, leo núi, đi du lịch đường xa, vẫn yêu đương mặn nồng người bạn đời của mình. Trong khi người Việtchỉ vừa qua tuổi 60hoặc có khi trẻ hơn, đã tự nhận mình giàvới nhiều nỗi lo sợ bệnh đau vây quanh. Câu cửa miệng người cao tuổi thường nói là "Ôi tôi già rồi!" trong khi người châu Âu không như vậy.

Vậy thìlàm cách nào để khi tuổi cao dần lên, ta vẫn có thể sống lạc quan, vui vẻ? Từ những kinh nghiệm, kiến thức tích lũy được trong quá trình làm việc, bác sĩ Nguyễn Quang Luật truyền đạt lại, và tác giả Huỳnh Thu Dung, một người cầm bút giàu kinhnghiệm, cũng chính là bạn đời của bác sĩ Luật, đã hoàn thành quyển sáchTuổi già sống khỏe và vui, với mong muốn giới thiệu những kiến thức hữu ích, đóng góp một chút gì đó về sức khỏe cho những bậc cao niên ở Việt Nam.

Những bậc cao niên có thể tìm ở đây những tư vấn về cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày để giữ gìn một tinh thần khỏe mạnh, lạc quan, đẩy lùi bệnh tật, cùng với chế độ tập luyện thể thao, phương pháp ăn uống phù hợpcũng như cách phòng tránh những chứng bệnh thường gặp do tuổi tác.

Sách được biên soạn bởi tác giả Huỳnh Thu Dung với sự tư vấn của bác sĩ Nguyễn Quang Luật, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Lan. Sách đang phát hành rộng rãi tại hệ thống nhà sách Fahasa, NXB Trẻvà trên trang web Tiki.

Sách “Tuổi già sống khỏe và vui"

Bác sĩ Nguyễn Quang Luật sinh năm 1963 tại Sài Gòn. Anh định cư tại Hà Lan năm 1980 và tốt nghiệp bác sĩ tại Đại học Y khoa Vrij University Amsterdam năm 1995. Năm 1998, anh lấy bằng thạc sĩ Y khoa cũng tại đại học trên và làm việc trong lĩnh vực y khoa tại Hà Lan đến nay đã 20 năm.

Là một bác sĩ tổng quát, tuy vậy, trong quá trình khám chữa bệnh, bác sĩ Nguyễn Quang Luật đặc biệt được các bệnh nhân cao tuổi quý mến, xuất phát từ sự ân cần điềm đạm của một bác sĩ người Á, và những hiểu biết toàn diện không chỉ về y tếmà còn về tâm lý của bệnh nhân.

Vu Ngã
Bài liên quan
Cà Mau: Khai mạc Ngày Sách và văn hóa đọc
Chiều 19.4, UBND tỉnh Cà Mau chính thức khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Sách và văn hóa đọc năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sách về viết người già nhưng lại thu hút giới trẻ