Dù chỉ bị thẻ vàng của trọng tài trong tình huống thô bạo nhưng tân binh mới của đội Sài Gòn FC vẫn bị ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam phạt nặng tương đương với thẻ đỏ.

Sài Gòn FC thua đơn thiệt kép ở Cúp QG, tiền đạo ngoại binh bị phạt nặng vì đá người

Quốc Cường | 06/07/2019, 05:00

Dù chỉ bị thẻ vàng của trọng tài trong tình huống thô bạo nhưng tân binh mới của đội Sài Gòn FC vẫn bị ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam phạt nặng tương đương với thẻ đỏ.

Trong trận gặp Bình Dương tại tứ kết cúp quốc gia 2019, tiền đạo Pedro Paulo bên phía CLB Sài Gòn có cú đá đầy thô bạo với Tô Văn Vũ nhưng rất may cho cầu thủ này khi anh chỉ phải nhận thẻ vàngtừ trọng tài chính điều hành trận đấu.

Tuy nhiên sau đó,Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành Quyết định kỷ luật đối với chân sút chủ lựccủa CLB Sài Gòn FC.

Theo đó, VFF phạt 15 triệu đồngvà đình chỉ thi đấu 02 trận kế tiếp tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2019 đối với cầu thủ Pedro Paulodo có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Tô Văn Vũ,Becamex Bình Dương trong trận đấu ngày 4.7.2019 trên sân vận động Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh.

Trong trận tứ kết Cúp quốc gia 2019, mặc dù làm khách trên sân Sài Gòn nhưng Bình Dương là đội ghi bàn và giành vé vào chơi bán kết. Tuy nhiên, để có kết quả này, B.Bình Dương đã phải chống trả sự quyết liệt của đội chủ nhà.

Trong đó, có tình huốngPedro Paulo bỏ bóng đá thẳng vào chân Tô Văn Vũ khiến 8 cầu thủ Bình Dương vây quanh trọng tài đòi rút thẻ đỏ. Tuy nhiên, trọng tàiNguyễn Minh Thuận chỉ rút thẻ vàng.

Hai trận bán kết cúp Quốc Gia 2019 đã được xác định gồm: Bình Dương – Quảng Nam và CLB Hà Nội – CLB TPHCM.

CLB TP.HCM lại một lần nữa chiến thắng trên chấm 11m cân não. Tại vòng Tứ kết, thầy trò HLV Chung Hae Soung vượt qua CLB Hải Phòng ngay tại Lạch Tray với tỷ số 5-3 trên chấm phạt đền, sau khi hòa 0-0 trong 90 phút chính thức.

Như vậy, lần thứ 2 liên tiếp tại Cúp QG, CLB TP.HCM vượt qua đối thủ bằng loạt đấu cân não (vòng 1/8 vượt qua CLB Viettel).

Đối thủ của CLB TP.HCM là đội bóng Hà Nội. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tưởng chừng lại gây “chấn động” tại Nam Định khi sớm để đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, kịch bản CLB Hà Nội gục ngã như hai đội từng gặp nhau tại vòng 11 Wake – up 247 V.League 1-2019 đã không xảy ra.

Văn Quyết cùng các đồng đội kịp thời tỏa sáng để mang về chiến thắng 4-3 đầy cảm xúc. Trận thắng giúp đoàn quân Thủ đô tiếp tục hướng tới mục tiêu lần đầu tiên đăng quang Cúp QG.

Theo lịch, tại Bán kết, Hà Nội FC sẽ gặp CLB TP.HCM và đây là trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn bởi hai đội bóng hiện đang đua tranh quyết liệt tới chức vô địch Wake-up 247 V.League 1-2019, có tham vọng lớn không kém tại Cúp QG.

Nếu chiến thắng, CLB Hà Nội hoặc CLB TP.HCM đều có cơ hội lần đầu tiên vô địch Cúp, và có thể khép lại mùa giải với cú “ăn hai” (vô địch V.League và Cúp QG).

Trận Bán kết còn lại, B.Bình Dương sẽ tiếp đón Quảng Nam. Đội bóng đất Thủ– nhà ĐKVĐ, đang cho thấy cái duyên của mình tại sân chơi này khi vượt qua Sài Gòn FC ngay tại Thống Nhất để góp mặt vòng 4 đội mạnh nhất.

CLB Quảng Nam đang chật vật tại sân chơi V.League nhưng đang thể hiện dấu hiệu phục hồi phong độ khi thắng liên tiếp 2 trận tại Cúp QG, trước các đối thủ khó chịu như SLNA, HAGL.

VPF
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sài Gòn FC thua đơn thiệt kép ở Cúp QG, tiền đạo ngoại binh bị phạt nặng vì đá người