Doanh thu, lợi nhuận đều tăng, thế nhưng cổ tức chi trả cho cổ đông của Vinasun lại giảm vì phát sinh nhiều chi phí. Đó là nội dung được quan tâm tại đại hội cổ đông công ty này.

Vinasun đạt doanh thu 4.500 tỉ năm 2016

Hồ Phước Đông | 28/04/2017, 16:16

Doanh thu, lợi nhuận đều tăng, thế nhưng cổ tức chi trả cho cổ đông của Vinasun lại giảm vì phát sinh nhiều chi phí. Đó là nội dung được quan tâm tại đại hội cổ đông công ty này.

Báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 28.4, hội đồng quản trị Vinasun cho biết doanh thu của công ty đạt hơn 4.500 tỉ năm 2016.

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của Vinasun cao hơn 2015 gần 7%. Qua đó lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đạt mức 310 tỉ đồng. Mức lợi nhuận này giảm so với năm 2015 là 5,3%.

Trả lời chất vấn của cổ đông, hội đồng quản trị cho rằng việc 22 lần giá xăng thay đổi cùng sức mua trên thị trường giảm ảnh hưởng tiêu cực đến công ty. Cùng với đó, lương cơ bản điều chỉnh tăng, phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng 13% khiến khoản tiền chi tăng mạnh.

Trong báo cáo của mình, hội đồng quản trị cho rằng việc bị các đối thủ “taxi công nghệ cạnh tranh không lành mạnh” cũng gây ra không tí khó khăn. Ngay sau đó, cổ đông đã chỉ đích danh “Grap, Uber đã vào Việt Nam nhiều năm, chính vì thế không có yếu tố bất ngờ. Qua đó đề nghị hội đồng quản trị có phương án kinh doanh hiệu quả hơn để cạnh tranh lại đối thủ”.

Trong bảng kế hoạch kinh doanh năm 2017, Vinasun đặt ra mục tiêu đạt doanh thu 4.000 tỉ đồng. Cùng với đó thanh lí 1.000 xe đã cũ, mua mới 750 xe mới để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Hồ Đông

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vinasun đạt doanh thu 4.500 tỉ năm 2016