Sắp tới, sân bay Côn Đảo đóng cửa 9 tháng để sửa chữa, TP.HCM muốn đẩy nhanh khai thác tuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo phục vụ người dân.

Sân bay Côn Đảo sắp sửa chữa, TP.HCM muốn sớm khai thác tuyến tàu cao tốc

P.V | 05/03/2023, 21:00

Sắp tới, sân bay Côn Đảo đóng cửa 9 tháng để sửa chữa, TP.HCM muốn đẩy nhanh khai thác tuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo phục vụ người dân.

Sở GTVT TP.HCM vừa có công văn gửi Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phối hợp, hỗ trợ khai thác tuyến tàu cao tốc từ TP.HCM đi Côn Đảo.

Theo Sở GTVT TP.HCM, việc đẩy nhanh đưa vào khai thác tuyến tàu cao tốc từ TP.HCM đi Côn Đảo giúp vận tải ven biển và du lịch đường thuỷ phát triển, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch của người dân hai địa phương. Dự kiến sân bay Côn Đảo tạm ngưng hoạt động khoảng 9 tháng, từ tháng 4 - 12 để xây dựng, nâng cấp.

tau-cao-toc-tphcm-co.jpeg

Loại tàu dự kiến sử dụng chạy tuyến TP.HCM - Côn Đảo-Ảnh: Minh Quân/NLĐ

Để sớm triển khai tuyến tàu cao tốc này, Sở GTVT TP.HCM đề nghị Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp thông tin về tình hình đầu tư dự án nâng cấp mở rộng cảng Bến Đầm và dự án cảng tàu khách Côn Đảo; dự kiến thời gian đưa vào hoạt động các cầu bến tại huyện Côn Đảo.

Đồng thời, đề nghị UBND huyện Côn Đảo phối hợp, xem xét, thống nhất cho các phương tiện thủy được hoạt động ra - vào cập cảng, bến phục vụ đưa rước hành khách, khách du lịch tại đầu bến trên địa bàn huyện Côn Đảo. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp vận tải chuẩn bị thủ tục đăng ký vận tải hành khách tuyến cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo theo quy định của Bộ GTVT.

Hiện nay, tuyến thủy TP HCM - Côn Đảo đã xác định luồng tuyến, phía TP.HCM đã chuẩn bị cầu tàu, đã có doanh nghiệp sẵn sàng phương tiện đăng ký hoạt động. Tuy nhiên, tuyến đang chờ các thủ tục từ huyện Côn Đảo về xây dựng hoàn tất dự án mở rộng cảng Bến Đầm và bến tàu khách Côn Đảo. Dự kiến, tuyến tàu này sẽ hoạt động trong năm 2023.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đề nghị sớm chỉ đạo huyện Côn Đảo và các đơn vị liên quan sắp xếp, hỗ trợ bố trí cảng, bến để thuận tiện điều động phương tiện thủy. Dự kiến mỗi ngày 2 lượt tàu cao tốc từ TP.HCM được ra vào cảng để đưa rước khách tại Côn Đảo.

Tuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo sẽ được Công ty TNHH Công nghệ xanh DP (Greenlines DP) và Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc khai thác.

Tàu dự kiến xuất bến sang cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) hoặc từ cảng Cần Giờ, thay vì đón khách từ bến Bạch Đằng (quận 1) như phương án trước đây. Tàu dự kiến có hành trình từ 5 - 6h, giá vé khoảng 900.000 đồng/lượt.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sân bay Côn Đảo sắp sửa chữa, TP.HCM muốn sớm khai thác tuyến tàu cao tốc