Sáng 14.8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc mới đã được cách ly từ trước.

Sáng 14.8: Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính, là người đã được cách ly

Thu Anh (tổng hợp) | 14/08/2021, 08:47

Sáng 14.8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc mới đã được cách ly từ trước.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 13.8 đến 6 giờ sáng 14.8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc mới đã được cách ly từ trước.

Số mắc mới được ghi nhận tại Long Biên (01), Ba Đình (01) và thuộc chùm ho, sốt thứ phát. 2 người này đều phát hiện mắc COVID-19 ở lần xét nghiệm thứ 3.

Như vậy, theo Sở Y tế tính từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.128 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.178 ca, số ca mắc là người đã được cách ly là 950 ca.

sang-14.8-ha-noi-ghi-nhan-2-ca-duong-tinh-moi.jpg
2 ca mắc mới đã được cách ly từ trước - Ảnh: Internet

Trước đó, sáng 13.8, tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết: Thành phố sẽ tiếp tục chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát tốt tình hình để quyết định các biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ từ sớm, dứt khoát, triệt để, nhằm kịp thời ngăn chặn tốc độ lây lan, giảm tác động của đại dịch đối với sức khỏe của người dân, hệ thống y tế và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô...

Trong thời gian qua, thành phố đã và đang triển khai rất quyết liệt các giải pháp nhằm kiểm soát tình hình, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đáp ứng mọi tình huống của dịch.

Cụ thể, thành phố chuẩn bị trên 70.000 chỗ cách ly F1 trên toàn thành phố và trên 30.000 chỗ thu dung điều trị F0 có triệu chứng nhẹ và không triệu chứng; trên 10.000 giường cho bệnh nhân có triệu chứng trung bình, nặng và nguy kịch. Trang bị đầy đủ hệ thống Oxy, máy thở và xe cứu thương cho 100% cơ sở điều trị; nâng cao năng lực xét nghiệm đạt trên 200.000 mẫu/ngày (bao gồm trả kết quả xét nghiệm); tổ chức xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng trên toàn địa bàn thành phố, đảm bảo nguyên tắc nhanh nhất, chính xác, an toàn, hiệu quả; tập trung ưu tiên thực hiện tại các khu vực có nguy cơ cao, khu vực phong tỏa, cách ly “vùng đỏ”…

Bài liên quan
Hà Nội ghi nhận 19 ca mắc mới, phong tỏa một đoạn phố Đội Cấn
Sáng 13.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 12.8 đến 6 giờ ngày 13.8, Hà Nội ghi nhận 19 ca mắc mới, trong đó 8 ca cộng đồng, 11 ca khu cách ly.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng 14.8: Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính, là người đã được cách ly