Bộ Y tế trong bản tin 6 giờ sáng 16.3 cho biết có 2 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại ổ dịch Kim Thành- Hải Dương.

Sáng 16.3, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 tại Hải Dương

A.T | 16/03/2021, 06:13

Bộ Y tế trong bản tin 6 giờ sáng 16.3 cho biết có 2 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại ổ dịch Kim Thành- Hải Dương.

Đây đều là trường hợp F1 đã được cách ly trước đó. Cụ thể:

- Ca bệnh BN2558 (BN2558): ghi nhận tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, là F1 của BN2484 và BN2471, đã được cách ly trước đó.

- Ca bệnh BN2559 (BN2559): ghi nhận tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, là F1 của BN2467, đã được cách ly trước đó. Ngày 14/3/2021, cả 2 bệnh nhân trên được lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm ngày 15.3.2021 cả 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện 2 bệnh nhân này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2. 

Việt Nam hiện có 2.559 bệnh nhân COVID-19. Đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 2.115 bệnh nhân COVID-19.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước có 174 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 42 ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 22 ca; số ca âm tính lần 3 là 100 ca.

Cả nước đang có 39.612 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 503; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 16.056; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 23.054. 

Đến sáng nay, số ca mắc của thế giới tăng 273.705 ca mắc COVID-19, số ca tử vong tăng 4.765 ca sau 12 giờ.

Hiện cả thế giới có 120.738.973 ca mắc COVID-19, trong đó 97.337.472 ca đã khỏi bệnh; 2.671.011 ca tử vong và 20.788.723 ca đang điều trị (87.813 ca diễn biến nặng). Mỹ vẫn là quốc gia có số người mắc và số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới (hơn 30 triệu ca mắc và hơn 547 nghìn ca tử vong).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng 16.3, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 tại Hải Dương