Bản tin sáng 18.6 của Bộ Y tế cho biết vừa có thêm 81 ca mắc COVID-19 trong nước, gồm TP.HCM (60) và Bắc Giang (21), trong đó 76 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Sáng 18.6: Thêm 81 ca COVID-19, trong đó TP.HCM 60 ca, Bình Dương phong tỏa nhiều khu phố, Đồng Nai phong tỏa khu chợ phường An Bình

PV (tổng hợp) | 18/06/2021, 05:43

Bản tin sáng 18.6 của Bộ Y tế cho biết vừa có thêm 81 ca mắc COVID-19 trong nước, gồm TP.HCM (60) và Bắc Giang (21), trong đó 76 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- CA BỆNH BN12151-BN12171 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN12172-BN12231 ghi nhận tại TP.HCM: 51 ca là các trường hợp F1, 4 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 12.231 ca bệnh COVID-19, trong đó 10.564 ca trong nước và 1.667 ca nhập cảnh. Nếu tính riêng từ 27.4 đến nay là 8.994 ca mắc, trong đó có 1.879 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Số tử vong: 61 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 170.674, trong đó: Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 1.999; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 37.428; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 131.247 người.

Tính đến 16 giờ ngày 17.6.2021, tổng cộng đã tiêm 1.991.059 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó số tiêm đủ 2 mũi là 89.833 người. Riêng trong ngày 17.6 có thêm 200.263 người được tiêm.

Tổng cộng có 25 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng, Thái Bình

Bình Dương: Cách ly y tế một phần 3 khu phố của P.Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một

Đêm qua, TP.Thủ Dầu Một đã đồng ý với văn bản đề nghị thực hiện lập 8 chốt cách ly y tế đối với một phần của các khu phố Chánh Lộc 3, Chánh Lộc 4, Chánh Lộc 6, P.Chánh Mỹ. 

Việc thực hiện cách ly y tế đối với khu vực này được tiến hành khẩn trương và nhanh chóng sau khi địa phương nhận được kết quả ghi nhận một ca dương tính với Covid-19 từ Trung tâm Y tế TP.Thủ Dầu Một.

Ca dương tính ở P.Chánh Mỹ được xác định là nam, sinh năm 1992, ngụ tại khu phố Chánh Lộc 6, được xác định có liên quan với ca dương tính ở khu phố 7, P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một.

Chiều cùng ngày, Thủ Dầu Một cũng đã quyết định cách ly y tế đối với một phần các khu phố 5 và 7, P.Hiệp An sau khi ghi nhận ca dương tính với Covid-19 là nam sinh sống trên đường Phan Đăng Lưu, đoạn qua khu phố 7 vì có tiếp xúc gần với chùm ca bệnh liên quan đến quán trà sữa Cô Chủ Nhỏ.

Thông tin từ CDC Bình Dương cho biết, tính đến thời điểm 20 giờ ngày 17.6, trên địa bàn tỉnh có 2.094 người đang cách ly tập trung và 2.399 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 89 trường hợp dương tính với Covid-19. CDC đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 27.004 trường hợp, với tổng số lượng mẫu xét nghiệm tích lũy là 31.460.

Đồng Nai: Phong tỏa khu vực chợ trên địa bàn P.An Bình, TP.Biên Hòa

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đồng Nai vừa ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) một số khu vực để phòng chống dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ lây lan.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 18.6.2021, thực hiện phong tỏa khu vực chợ thuộc khu phố 10, P.An Bình, TP.Biên Hòa gồm: một phần của các tổ 2,3,4,6, 7a, 7b và 8. Khu vực phong tỏa có khoảng 100 hộ với 435 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa 21 ngày.

Việc phong tỏa các khu vực này được thực hiện sau khi vợ và con của bệnh nhân Covid-19 số 11669 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 chiều ngày 17-6.

Trước đó, TP.Biên Hòa cũng đã ra quyết định cách ly khu vực siêu thị Big C Đồng Nai ở P.Long Bình Tân do gia đình bệnh nhân số 11669 từng đến mua sắm, ăn uống tại đây.

TP.HCM: Tăng năng lực xét nghiệm lên 30.000 test đơn/ngày, tiêm 836.000 liều vắc xin trong 5 ngày

dsc_5170.jpg

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra các thông tin của lô hàng vắc xin phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca. TP.HCM được phân bổ 836.000 liều chiếm khoảng 86% tổng lượng vắc xin được triển khai trong đợt này trên toàn quốc.

Chiều tối qua, báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết hiện có 7 doanh nghiệp trong KCN ở TP có ca mắc COVID-19. Phần lớn mỗi nơi chỉ có từ 1-2 ca mắc, chưa có dấu hiệu lây lan ra các nơi khác; có 2 doanh nghiệp có tính chất giống nhau (chế biến hải sản, công nhân làm việc chung trong môi trường không gian lạnh và kín) nên có số lượng ca mắc lớn hơn…

Sau khi tiếp nhận 836.000 liều vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca, ông Dương Anh Đức cho biết: “TP đã họp, lên phương án xác định các đối tượng ưu tiên, kế hoạch tiêm; phấn đấu tiêm vắc xin cho 200.000 người/ngày; đồng thời tăng năng lực xét nghiệm lên 30.000 test đơn/ngày”.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, lực lượng chống dịch của TP.HCM khẩn trương điều tra dịch tễ, xác định các ổ dịch COVID-19, các nguồn lây, quy mô để khoanh vùng thật gọn, thật chặt, phấn đấu không để tiếp tục kéo dài tình trạng giãn cách xã hội trên diện rộng...

Trong một diễn biến liên quan, TP.HCM đã tạm phong toả trụ sở Phòng cảnh sát chữa cháy (PC07) trên đường Trần Hưng Đạo, Q.1, sau ca nghi nhiễm là cán bộ đội công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng này, sống cùng gia đình ở phường An Lạc, quận Bình Tân.

PC07 đã kích hoạt công tác phòng chống dịch mức độ cao nhất, chủ động phun khử khuẩn nhiều khu vực, tiến hành rà soát yếu tố dịch tễ các phòng làm việc tại PC07. Các cán bộ và chiến sĩ phòng PC07 được sắp xếp, phân bổ ca trực để phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ 24/24.

Hà Nội: Tìm người đi chuyến bay Bamboo Airways từ TP.HCM về Nội Bài ngày 14.6

CDC Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi trên chuyến bay QH0224 của hãng hàng không Bamboo Airways từ TP.HCM về Hà Nội, hạ cánh tại Sân bay Nội Bài khoảng 12 giờ 30 phút ngày 14.6.2021.

Theo đó, bệnh nhân BTL có mã số BN11797, nữ, sinh năm 1976, sống tại: Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Bệnh nhân nhập cảnh từ Malaisia về đến Sân bay Cần Thơ được đưa đi cách ly tập trung tại Ban chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang từ 6.5.2021. Trong thời gian cách ly, bệnh nhân có ở cùng phòng với trường hợp dương tính, tiếp xúc lần cuối ngày 24.5.2021.

Bệnh nhân đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần (lần 1: ngày 24.5.2021, lần 2: 6.6.2021, lần 3: 13.6.2021).

Ngày 14.6.2021, bệnh nhân từ sân bay Tân Sơn Nhất về Sân bay Nội Bài trên máy bay Bamboo số hiệu QH0224 (ghế 17D). Chuyến bay hạ cánh tại Sân bay Nội Bài khoảng 12 giờ 30 phút ngày 14.6.2021.

Ngày 15.6, BN xuất hiện ho đờm, sốt. Ngày 16.6, BN được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hòa Bình).

Nghệ An: Thêm 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại huyện Diễn Châu

Sáng ngày 18.6, chia sẻ với PV Sức khỏe & Đời sống, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Huyện Diễn Châu vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

"Cả 3 trường hợp này đều ở xã Minh Châu, huyện Diễn Châu cùng thôn Vân Tập với ca nhiễm COVID-19 đã được Nghệ An công bố trước đó ít giờ. Như vậy, ở thôn Vân Tập, xã Minh Châu đã có 4 ca nhiễm SARS-CoV-2" ông Chỉnh nói.

Theo điều tra dịch tễ, cả 4 trường hợp nhiễm COVID-19 đều cùng ở trọ tại nhà số 36, ngõ 5, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; cùng làm tại một công ty nội thất ở số 203 đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh…

4 trường hợp này được phát hiện khi có 1 trường hợp đến khám tại BVĐK huyện Diễn Châu vào sáng 17.6, được cách ly và test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó được làm xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp Real Time PCR, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước diễn biến phức tạp này, rạng sáng ngày 18.6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An đã có cuộc họp khẩn cùng huyện Diễn Châu, bàn các giải pháp khoanh vùng, ngăn chặn dịch; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân xã Diễn Thịnh, xã Minh Châu.

Như vậy, tính từ ngày 14.6 đến sáng 18.6, Nghệ An đã phát hiện 11 ca COVID-19, trong đó riêng huyện Diễn Châu có 7 ca, TP Vinh có 4 ca.

Hà Tĩnh: Gần 800 cán bộ, công nhân và đối tác của Nhiệt điện Vũng Áng 1 âm tính với virus SARS-CoV-2

Từ ngày 8.6.2021, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã phối hợp với ngành y tế địa phương thực hiện test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2 và lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime – CPR cho 784 cán bộ, công nhân viên nhà máy và các đối tác, nhà thầu phụ. Ông Nguyễn Duy Minh – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh thông tin với Báo Hà Tĩnh: “Qua nhiều lần xét nghiệm, 100% cán bộ, công nhân viên của nhà máy và các nhà thầu, đối tác đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2".

Indonesia có ca mắc mới cao nhất từ 30.1, Dịch diễn biến nghiêm trọng ở Campuchia

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 17.6, 8 quốc gia ASEAN ghi nhận 29.296 ca mắc COVID-19 và 534 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 4.448.687 ca, trong đó 86.536 người tử vong.

Trong ngày 17.6, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc nhất là Indonesia với 12.624 ca. Tiếp đó là Philippines với 6.637 ca, Malaysia với 5.738 ca, Thái Lan với 3.129 ca, Campuchia với 625 ca, Việt Nam với 515 ca, Singapore với 27 ca và Lào với 1 ca.

Về số ca tử vong, có 5 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới: Indonesia (277 ca), Philippines (155 ca), Malaysia (60 ca), Thái Lan (30 ca) và Campuchia (12 ca).

Bộ Y tế Campuchia cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 625 ca mắc COVID-19, trong đó có 34 ca nhập cảnh và 591 ca lây nhiễm cộng đồng. Một số tỉnh tại Campuchia cũng thông báo về tình trạng lây nhiễm COVID-19 ở mức 2 chữ số mỗi ngày.

Như vậy, tính đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 40.782 ca mắc COVID-19, trong đó 35.030 người hồi phục và 380 người tử vong.

Trước tình hình này, chính quyền Phnom Penh kêu gọi thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân nhà máy, lập khu vực ăn uống riêng, tách biệt với khu làm việc, cải thiện vệ sinh môi trường làm việc và xịt khử khuẩn thường xuyên. Theo TTXVN

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
6 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng 18.6: Thêm 81 ca COVID-19, trong đó TP.HCM 60 ca, Bình Dương phong tỏa nhiều khu phố, Đồng Nai phong tỏa khu chợ phường An Bình