Bản tin sáng 19.5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 30 ca mắc COVID-19 trong nước tại 4 tỉnh, thành phố, trong đó riêng Bắc Ninh 16 ca, Bắc Giang 10 ca. Số ca mắc bệnh đều ghi nhận tại khu cách ly, phong toả.

Sáng 19.5: Thêm 30 ca COVID-19 trong nước, riêng Bắc Ninh 16 ca, Bắc Giang 10 ca

SK&ĐS | 19/05/2021, 06:02

Bản tin sáng 19.5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 30 ca mắc COVID-19 trong nước tại 4 tỉnh, thành phố, trong đó riêng Bắc Ninh 16 ca, Bắc Giang 10 ca. Số ca mắc bệnh đều ghi nhận tại khu cách ly, phong toả.

1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh:

- CA BỆNH BN4513 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Bỉ. Ngày 15.5.2021, từ Qatar nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 17.5.2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

30 ca trong nước:

- CA BỆNH BN4514 ghi nhận tại TP.HCM: nam, 35 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Thủ Đức; đang được tiếp tục điều tra thông tin dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 18.5.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (ca này đã được TP.HCM thông tin ngày 18.5-PV).

- CA BỆNH BN4515-BN4517 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: 1 ca là F1 của BN3482 và 2 ca là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, tinh Bắc Giang, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 18.5.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

- CA BỆNH BN4518-BN4533 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 13 F1 trong khu phong tỏa và 3 F1 BN3277, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 18.5.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4534-BN4543 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 9 F1 liên quan đến Khu công nghiệp Vân Trung và 1 F1 của BN4244, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18.5.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Bộ Y tế, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 121.010 người. 

Trưa hôm qua 18.5, theo đề nghị của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Tiểu ban Điều trị tiếp tục hội chẩn trực tuyến quốc gia điều trị các ca bệnh COVID-19.

Đây là lần hội chẩn với kỷ lục 20 bệnh nhân nặng được báo cáo từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (17 ca) và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (3 ca).

20 bệnh nhân COVID-19 nặng được hội chẩn liên tục trong 4 giờ đồng hồ. Hầu hết bệnh nhân đều có nhiều bệnh lý nền đi kèm. Các chuyên gia nhận định tình hình bệnh nhân giai đoạn này diễn biến nhanh, nhiều bệnh nhân nặng do chủng virus lần đầu tìm thấy tại Ấn Độ (B.1.617.2).

Một trong những ca bệnh rất nặng, tiên lượng tử vong rất cao là BN3197, 64 tuổi, phát hiện dương tính hôm 8.5. Bệnh nhân bị viêm gan B mạn tính 10 năm, ung thư gan đang được chăm sóc giảm nhẹ, chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, hội chứng thực bào máu.

Diễn biến dịch COVID-19 tại Đông Nam Á

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 18.5, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 16.720 ca mắc COVID-19 và 356 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 3.734.376 trường hợp và 73.944 ca tử vong. Toàn khối có 3.411.058 bệnh nhân đã bình phục.

Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á có 5 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong đó Indonesia chiếm nhiều nhất với 172 ca. Philippines ghi nhận 110 ca tử vong, Malaysia thêm 47 ca, Thái Lan thêm 35 ca, và Campuchia ghi nhận 2 ca tử vong.

Với 4.185 ca nhiễm mới, Indonesia tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực. Đến nay nước này ghi nhận tổng cộng 1.748.230 ca bệnh và 48.477 ca tử vong.

Trong khi đó, Philippines ghi nhận ca nhiễm mới ở mức cao nhất khu vực, với 4.487 ca nhiễm trong ngày 18/5. Nước này đã ghi nhận tổng cộng 1.154.388 ca bệnh, trong đó có 19.373 ca tử vong và 1.082.723 ca bình phục.

Sau một ngày ghi nhận gần 10.000 ca nhiễm mới, ngày 18/5 Thái Lan chứng kiến 2.473 ca nhiễm mới. Campuchia ghi nhận 345 ca nhiễm mới trong cùng ngày và tổng ca bệnh đã lên tới 22.889 người. Timor Leste cũng ghi nhận 176 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 4.765 trường hợp.

Thái Lan: Ca tử vong mới cao kỷ lục

Ngày 18.5, Thái Lan ghi nhận 35 ca tử vong mới, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nước này. Trong số những ca tử vong mới có bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay, mới 2 tháng tuổi và bị bệnh tim. 

Làn sóng dịch bệnh thứ 3 tại Thái Lan, bùng phát hồi tháng 4 vừa qua, đến nay đã làm số ca nhiễm mới tăng hơn 3 lần, số ca tử vong tăng 6 lần. Hiện tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Thái Lan đã tăng lên 649 ca, trong đó hơn 500 ca ghi nhận trong làn sóng thứ 3. 

Tổng số ca bệnh tại Thái Lan cũng tăng lên 113.555 ca, sau khi có thêm 2.473 ca nhiễm mới, trong đó 2.450 ca lây nhiễm trong nước. Trong số những ca lây nhiễm trong nước khoảng 680 ca được phát hiện thông qua xét nghiệm hàng loạt tại các nhà tù. 

Thủ đô Bangkok hiện là khu vực có số ca nhiễm cao nhất trên cả nước, với hơn 28.000 ca bệnh kể từ khi làn sóng dịch bệnh thứ 3 bùng phát. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết chính phủ có kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho ít nhất 5 triệu người ở Bangkok hoặc 70% dân số thành phố này trong giai đoạn tháng 6-7 tới. Đến nay, Thái Lan đã sử dụng hơn 2,3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó hầu hết những người ở tuyến đầu chống dịch hoặc những nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao đã được tiêm ít nhất 1 mũi. Dự kiến, từ tháng sau, Thái Lan bắt đầu chương trình tiêm chủng đại trà vì nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số là người trưởng thành trong tổng số 66 triệu dân.

Campuchia: Đạt tiến triển quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh 

Bộ Y tế Campuchia trưa 18.5 ra thông cáo cho biết nước này có thêm 345 ca mắc mới bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua (344 ca lây nhiễm cộng đồng và 1 ca nhập cảnh), trong khi số người hồi phục đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 1.337 người. Số người khỏi bệnh cao hơn nhiều so với ca mắc mới làm tăng hy vọng rằng dịch bệnh sẽ diễn biến theo hướng khả quan hơn tại Campuchia.

Đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 22.889 ca nhiễm, trong đó 14.343 người đã hồi phục và 156 người tử vong. Trả lời trang mạng Fresh News, Phó Đô trưởng Phnom Penh Keut Chhe cho biết kể từ ngày 19/5, Phnom Penh sẽ gần như không còn “Khu vực Đỏ” vì số các ca mắc COVID-19 giảm nhanh tại thủ đô. Một số chợ có thể mở cửa trở lại sau ngày 21.5, nhưng chỉ được bán các mặt hàng cần thiết trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng dịch. Phó Đô trưởng Phnom Penh cũng khẳng định việc phân chia khu vực để ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại Phnom Penh đã đạt được thành công lớn trong việc kiểm soát “sự cố cộng đồng ngày 20.2”. 

Tuy nhiên, trong khi dịch bệnh “hạ nhiệt” tại Phnom Penh thì các tỉnh, thành khác tại Campuchia tiếp tục phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mạnh. Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng ngày 14.5 đã kêu gọi người đứng đầu các địa phương trên cả nước tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

Singapore: Điều chỉnh chiến lược tiêm vaccine

Để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng hướng tới mục tiêu càng nhiều người được tiêm sớm càng tốt, Singapore đã điều chỉnh chiến lược tiêm vaccine ngừa COVID-19, kéo dài thời gian giữa hai mũi tiêm lên 6-8 tuần, tổ chức các đội tiêm chủng lưu động và phê chuẩn việc sử dụng vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ từ 12-15 tuổi.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 18/5, Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung cho biết chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 đang tiến triển tích cực, với khoảng 3,4 triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech và Moderna đã được tiêm. Tính tới hết ngày 18.5, khoảng 2 triệu người dân Singapore được tiêm, trong đó 1,4 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi.

Singapore quyết định kéo dài khoảng cách tiêm giữa hai mũi từ 3-4 tuần đang áp dụng hiện nay lên 6-8 tuần trong thời gian tới, để gia tăng số người được tiếp cận vaccine. Quyết định này căn cứ vào kết quả nghiên cứu khoa học, thử nghiệm lâm sàng và thực tế triển khai tại một số nước, theo đó mũi tiêm thứ nhất có thể tạo mức độ miễn dịch nhất định và thời gian tiêm giữa hai mũi có thể được nới rộng tới 8 tuần.

Nhờ việc tăng thời gian giữa hai mũi tiêm, bắt đầu từ ngày 19/5, Singapore sẽ mở rộng diện tiêm chủng cho những người từ 40-44 tuổi. Ước tính, điều chỉnh này có thể giúp thêm 400.000 người được tiêm phòng từ nay cho tới cuối tháng 7 tới.

Cơ quan Khoa học y tế (HSA) Singapore đã chính thức phê duyệt sử dụng vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ từ 12-15 tuổi. Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục triển khai chiến dịch tiêm chủng cho các học sinh thuộc lứa tuổi này trong thời gian tới. 

 Tình hình dịch bệnh tại Singapore vẫn diễn biến khó lường, với số ca lây nhiễm trong cộng đồng tuần qua lên tới 149 ca. Ngày 18.5, Singapore ghi nhận 38 ca nhiễm mới, trong đó có 27 ca trong cộng đồng (11 ca không rõ nguồn lây nhiễm), nâng tổng số ca nhiễm tại đảo quốc sư tử lên 61.651 ca, trong đó 31 ca tử vong.

Philippines: Thêm hàng nghìn ca nhiễm

Cùng ngày 18.5, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này có thêm 4.487 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 1.154.388 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này cũng tăng lên 19.372 người sau khi có thêm 110 ca tử vong trong 24 giờ qua. 

Đến nay, Philippines đã phân phối được hơn 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu người trong năm nay. Tổng thống Rodrigo Duterte đã yêu cầu đưa những người làm việc trong lĩnh vực kinh tế, lực lượng cảnh sát và quân đội vào danh sách đối tượng có thể được tiêm vaccine. Ông cũng nhấn mạnh cần tiêm chủng cho các cộng đồng dân cư nghèo đông đúc tại khu vực đô thị Manila, tâm điểm của dịch bệnh tại Philippines, nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Lào: Yêu cầu mua thêm vaccine và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng 

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến chiều 17.5 bàn về công tác phòng chống COVID-19, Thủ tướng Lào Phankham Viphavan đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan tìm kiếm nguồn cung và mua thêm vaccine để đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia, coi đây là ưu tiên hàng đầu và cần được đẩy mạnh hơn nữa. 

Trong thời gian qua, Chính phủ Lào đã đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, coi đây là cách duy nhất để đẩy lùi được đại dịch, đồng thời cũng nâng mục tiêu tiêm chủng trong năm 2021 lên 50% dân số, thay cho kế hoạch 22% trước đó.

Về tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế Lào chiều 18.5 cho biết nước này ghi nhận 49 ca nhiễm mới, trong đó trừ 15 ca nhập cảnh và được cách ly ngay tại tỉnh Champasak, số còn lại đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện Lào ghi nhận tổng cộng 1.687 ca nhiễm, trong đó 686 người đã khỏi bệnh và 2 ca tử vong.

Trong một diễn biến liên quan, Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn cho biết tính đến chiều 17.5, đã có 18/68 người Việt mắc COVID-19 tại Lào được chữa khỏi bệnh, 49 người hiện đang được điều trị và 1 ca đã tử vong.

Indonesia: Bắt đầu chương trình tiêm chủng tư nhân

Ngày 18.5, Indonesia đã bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 do doanh nghiệp tài trợ, trong đó các công ty tư nhân có thể mua vaccine và cung cấp cho người lao động cũng như người nhà của họ. 

Chính phủ Indonesia đang tăng cường hoạt động tiêm chủng trên toàn quốc bằng cách bổ sung chương trình tiêm chủng tư nhân, nhằm đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng cho đất nước gồm 270 triệu dân này. Tổng thống Joko Widodo hy vọng tới tháng 8 hoặc muộn nhất là vào tháng 9 tới, Indonesia có thể tiêm chủng cho khoảng 70 triệu người dân nước này. 

Tháng trước, vaccine của hãng dược phẩm Sinopharm (Trung Quốc) đã trở thành loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được cấp phép sử dụng cho chương trình tư nhân. Đến nay, khoảng 1,4 triệu liều vaccine của Sinopharm đã được vận chuyển đến thủ đô Jakarta. Về chương trình tiêm chủng của chính phủ, Indonesia đã phê duyệt vaccine Sinovac Biotech của Trung Quốc cũng như các loại vaccine của Novavax và Pfizer của Mỹ, AstraZeneca của Anh.

Indonesia, bắt đầu chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 từ giữa tháng 1, đến nay đã tiêm phòng cho khoảng 14 triệu người, trong đó 9 triệu người đã được tiêm đủ 2 liều. Indonesia đặt mục tiêu tiêm chủng cho 187 triệu người trong vòng 15 tháng kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 18.5, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin thông báo quốc gia Đông nam Á này đã phát hiện 26 ca nhiễm các biến thể nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện ở Anh, Ấn Độ và Nam Phi.

Malaysia: Giới chức y tế ủng hộ phong toả hoàn toàn

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Malaysia khi tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm và tử vong mới. Ngày 18.5, Malaysia thông báo 4.865 ca mắc mới, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ ngày 31.1 và cũng là số ca nhiễm mới trong một ngày cao thứ 4 kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này. Trước đó, ngày 17.5, nước này ghi nhận 45 ca tử vong vì COVID-19, mức tăng trong một ngày cao nhất từ trước đến nay.

Quan chức cấp cao của Bộ Y tế Malaysia, Tiến sỹ Noor Hisham Abdullah cho biết, tính tới ngày 17.5, hệ số lây nhiễm cơ bản (RO) ở Malaysia là 1,06 (1 người lây cho 1,06 người), nhưng 4 bang có RO ở mức trên 1,2. Đứng đầu là bang Pahang có RO là 1,25, tiếp đó là bang Kedah với RO - 1,24, bang Perak và bang Terengganu đều có RO là 1,22. Trước đó, ngày 14.5, Bộ Y tế Malaysia cảnh báo nếu RO cả nước trên 1,2, số ca nhiễm mới ở nước này có thể lên tới 9.000 ca/ngày vào tháng 6 tới. 

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong theo ngày vẫn ở mức cao, Tiến sỹ Noor Hisham đã bày tỏ ủng hộ biện pháp phong tỏa hoàn toàn một lần nữa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tiến sỹ Noor Hisham nhấn mạnh: “Hệ thống chăm sóc sức khỏe đã chạy hết công suất. Cần thiết và phải phong tỏa toàn diện”. 

Bộ trưởng Y tế Malaysia, Tiến sỹ Adham Baba cũng tuyên bố nếu không kiểm soát được tình hình dịch bệnh, nước này sẽ tiến hành phong tỏa toàn diện bang Selangor. 

Hiện Malaysia đang thực hiện Lệnh Hạn chế di chuyển (MCO) lần thứ 3 kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này. MCO 3.0 bắt đầu từ ngày 12.5 và kéo dài tới ngày 7.6.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng 19.5: Thêm 30 ca COVID-19 trong nước, riêng Bắc Ninh 16 ca, Bắc Giang 10 ca