Bản tin 6h sáng ngày 22.3 của Bộ Y tế cho biết không có ca mắc COVID-19. Hôm nay là ngày thứ 4, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Đến nay đã có 33.891 người trên cả nước tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Sáng 22.3 Việt Nam không có ca mắc COVID-19, Campuchia đóng cửa trường học trên cả nước

PV | 22/03/2021, 06:00

Bản tin 6h sáng ngày 22.3 của Bộ Y tế cho biết không có ca mắc COVID-19. Hôm nay là ngày thứ 4, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Đến nay đã có 33.891 người trên cả nước tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Có thêm 1.530 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong ngày 21.3.2021

Theo thông tin tử Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia (TCMR), tính đến 16 giờ ngày 21.3.2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 33.891 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

Chi tiết 33.891 người được tiêm tại 16 tỉnh/TP trong các ngày từ 8-21.3.2021 như sau:

- Tỉnh Hải Dương: 16.635 người

- TP. Hà Nội: 6.360 người

- TP. Hải Phòng: 205 người

- Tỉnh Hưng Yên: 2.571 người

- Tỉnh Bắc Ninh: 2.233 người

- Tỉnh Bắc Giang: 2.642 người

- Tỉnh Hòa Bình: 887 người

- Hà Giang: 176 người

- Điện Biên: 115 người

- TP. Đà Nẵng: 117 người

- Tỉnh Khánh Hòa: 105 người

- Tỉnh Gia Lai: 200 người

- TP.HCM: 916 người

- Bà Rịa Vũng Tàu: 87 người

- Bình Dương: 398 người

- Tỉnh Long An: 224 người.

Bộ Y tế khuyến cáo sau khi tiêm vắc xin COVID-19 vẫn cần tiếp tục thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19.

TP.HCM: 4.864 nhân viên sân bay đều âm tính SARS-CoV-2

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, TP đã thực hiện rà soát, xét nghiệm giám sát lần 2 với nhân viên sân bay, thành viên các tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP. 4.864 mẫu xét nghiệm đã được lấy. Tất cả đều có kết quả âm tính.

Đến nay, TP.HCM đã 38 ngày không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng. Số trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện tại thành phố là 216, trong đó 210 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 06 trường hợp đang điều trị.

TP.HCM đang cách ly tập trung 2.621 người (không còn người cách ly tại nhà/nơi lưu trú).

Từ 0h ngày 22.3, Quảng Ninh tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát COVID-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quảng Ninh vừa ra công văn về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái mới.

Theo đó, từ 0h00, ngày 22.3.2021 tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát Covid-19 đối với phương tiện, người ra vào tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố giáp ranh đã được kiểm soát, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho việc thực hiện “mục tiêu kép” năm 2021, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND các địa phương (Quảng Yên, Uông Bí, Tiên Yên, Hạ Long) được mở lại các hoạt động kinh doanh có điều kiện trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, các địa phương này cũng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Campuchia đóng cửa trường học trên cả nước

Ngày 21.3, Bộ Giáo dục-Thanh niên và Thể thao cùng Bộ Văn hóa-Nghệ thuật của Campuchia thông báo đóng cửa tạm thời toàn bộ trường học các cấp, rạp hát, trung tâm chiếu phim và bảo tàng trên cả nước để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. 

Tại tỉnh Siem Reap, chính quyền tỉnh đã quyết định tạm ngừng mọi hoạt động giao thông ở phường Kork Chak thuộc thành phố Siem Reap do tình hình lây nhiễm COVID-19 tại khu vực trung tâm thành phố ở mức đáng lo ngại. 

Các quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi phát hiện thêm 58 ca mắc mới COVID-19. Riêng ở thủ đô Phnom Penh, thêm 6 người ở quận Meanchey có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có một bé 2 tháng tuổi. Trong khi đó, tỉnh Kandal tiếp tục là điểm nóng về lây nhiễm COVID-19 với 17 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc ở đây lên con số 245. Kandal là một trong những tỉnh có vị trí quan trọng hàng đầu ở Campuchia vì là nơi tiếp giáp thủ đô, đồng thời là trục vận tải những hàng hóa thiết yếu ra vào Phnom Penh. 

Theo Bộ Y tế Campuchia, tính đến 21.3, Campuchia ghi nhận tổng cộng 1.690 ca mắc COVID-19, trong đó 950 ca đã được điều trị khỏi bệnh và 3 ca tử vong.

Tính đến nay, tổng cộng đã có trên 5 triệu người Indonesia được tiêm chủng ngừa COVID-19, trong đó có trên 2,2 triệu người đã được tiêm mũi thứ hai. Với kết quả này, Indonesia tiếp tục dẫn đầu chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á về cả tiến độ triển khai cũng như số lượng vaccine đã tiếp nhận.

Chính phủ Indonesia có kế hoạch mở cửa trở lại hai khu du lịch ở Batam và Bintan thuộc tỉnh quần đảo Riau cho khách du lịch quốc tế từ ngày 21.4 tới, tiếp đến mở cửa đảo Bali vào tháng 6 hoặc tháng 7. Phát biểu ngày 20.3, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno nhấn mạnh điều quan trọng để mở cửa trở lại ngành du lịch là cần thực hiện nghiêm các biện pháp y tế như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay thường xuyên, xét nghiệm, truy vết, điều trị và tiêm phòng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng 22.3 Việt Nam không có ca mắc COVID-19, Campuchia đóng cửa trường học trên cả nước