Út sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền, rồi báo cho người hùn tiền với mình làm ăn là bị cướp, để khỏi trả vốn…

Sang Campuchia thua bạc rồi tung tin bị cướp

Bá Dũng | 28/06/2016, 17:26

Út sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền, rồi báo cho người hùn tiền với mình làm ăn là bị cướp, để khỏi trả vốn…

Ngày 28.6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa kết thúc điều tra và chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trương Văn Út (36 tuổi, ngụ xã Phú Qưới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) với hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ, chị Nguyễn Thị Phụng (38 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) và Trương Văn Út cùng hùn vốn để mua lúa xay xát bán cho các doanh nghiệp xuất khẩu ở tỉnh Cà Mau.

Cuối tháng 12.2014, chị Phụng chuyển khoản cho Út số tiền 930.340.000 đồng (trong đó Út hùn 250.000.000 đồng)để mua lúa ở huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Tuy nhiên, Út chỉ dùng 302.000.000 đồng mua được gần 64 tấn lúa, số còn lại Út sang Campuchia đánh bạc và đã thua hết.

Để không phải trả số tiền lại cho chị Phụng,Út tung tin giả mình bị cướp giật. Hay tin Út “bị cướp”, chị Phụng đến trình báo với công an huyện Trần Văn Thời. Trong quá trình điều tra Út đã thừa nhận hành vi tung tin giả bị cướp.

Hồ sơ vụ việc đã đượccông an huyện Trần Văn Thời chuyển vụ án về công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý theo thẩm quyền. Ngày 10.5.2016, cơ quan Cảnh sát điều tra (công an tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố vụ án hình sự đối với Út vì hành vi trên.

Long Vĩnh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sang Campuchia thua bạc rồi tung tin bị cướp