Báo chí và nghệ sĩ luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau trong công việc, với nhiệm vụ của báo chí chính là đưa thông tin của nghệ sĩ đến với công chúng. Nhân ngày báo chí chí cách mạng Việt Nam 21.6, cùng nghe nghệ sĩ chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ và những sự cố trong con đường sự nghiệp của mình.

Sao Việt nói về những “sự cố” báo chí

Một Thế Giới | 21/06/2014, 10:39

Báo chí và nghệ sĩ luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau trong công việc, với nhiệm vụ của báo chí chính là đưa thông tin của nghệ sĩ đến với công chúng. Nhân ngày báo chí chí cách mạng Việt Nam 21.6, cùng nghe nghệ sĩ chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ và những sự cố trong con đường sự nghiệp của mình.

Ca sĩ Lam Trường

Sao Viet noi ve nhung “su co” bao chi

Lam Trường có thể được xem là một nghệ sị kỳ cựu có thâm niên gần 20 năm đi hát, thế nên mối quan hệ của anh với báo chí khá gắn bó. Anh đã chia sẻ những kỷ niệm khó quên của mình nhân ngày 21.6. 
"Với Trường, nghề báo là một nghề tích cực và đáng quý. Thiếu nghề báo sẽ khó khăn trong việc truyền tải thông tin quan trọng trong cuộc sống và xã hội chúng ta.

Tuy nhiên, mặt hạn chế là ngoài những tiêu chí tốt đẹp thì cũng có một số bài viết mang tính chủ quan, đặt nặng cái tôi cá nhân đi ngược lại tính chất nghề báo.

Vài lần Trường cũng bị rơi vào tình huống “tai nạn báo chí”. Trường còn nhớ những năm mới lập nghiệp từng bị báo đăng hình ảnh ghép mặt Trường vào thân hình của chị Phương Thảo (vợ nhạc sĩ Ngọc Lễ) nên cảm thấy rất khó chịu vì khi mới đi hát đang muốn xây dựng hình ảnh tốt đẹp của mình.

Ngoài ra, từng có bài báo giật tít “Lam Trường hay Lam lừa?”. Nội dung bài báo giải thích câu chuyện Trường nhận show diễn ở Huế nhưng không có mặt. Sự thật là Trường có mặt ở show đó đúng như lời mời, nhưng BTC đã dời show sang ngày khác, mà ngày đó thì Trường đã nhận show ngoài Hà Nội nên không thể tham gia. Nội dung là vậy nhưng tiêu đề đã ảnh hưởng không hay đến hình ảnh của Trường.

Trong con đường sự nghiệp của mình, không biết đã trả lời bao nhiêu bài phỏng vấn nhưng bên cạnh những bài báo đáng buồn thì có rất nhiều bài viết nhận định sâu, phản ánh đúng và những bài phỏng vấn mang tính chia sẻ và xây dựng. Trường rất quý những bài viết như thế".

Ca sĩ Phương Thanh
Sao Viet noi ve nhung “su co” bao chi

Cùng thời với ca sĩ Lam Trường, cô Chanh cũng có khoảng thời gian khá dài gắn bó với nghề và cả báo chí. Khi được hỏi về Ngày báo chí Việt Nam, chị rất vui vẻ và cởi mở chia sẻ.
"Báo chí và nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết để chuyển đến khán giả những thông tin, tạo sự tốt đẹp cho cả hai. Nhưng sau này nghệ sĩ hay bị báo chí ‘dí’ và có nhiều cái không đáng để nói. Chanh thấy mình càng lớn càng suy nghĩ chín chắn hơn, nghệ sĩ cũng muốn xuất hiện trên mặt báo nhưng có những thông tin bản thân cảm thấy không thích. Có nhiều báo ‘lá cải’ hoạt động mạnh, có thể thấy được đôi khi tin tức làm hình ảnh nghệ sĩ dần bị xấu đi.

Chanh nghĩ mình cần phải sàng lọc lại thông tin và cả nhân vật, nên chọn lọc nghệ sĩ có sức ảnh hưởng thực sự thì cho lên báo để tránh những nghệ sĩ lợi dụng báo chí và xuất hiện với những scandal không hay.

Điều Chanh cảm thấy vui là từ xưa đến nay, mỗi khi Chanh làm chương trình đều được anh chị báo chí ủng hộ nhiệt tình, hỗ trợ thông tin tích cực. Mọi người quý nhau nên từ khi Phương Thanh mới nổi cho đến nay nên Thanh cảm thấy rất vui. Nhân Ngày báo chí Việt Nam 21.6, Chanh muốn gửi lời chúc sức khỏe đến anh chị nhà báo".

Ca sĩ Vy Oanh
Sao Viet noi ve nhung “su co” bao chi

Vừa kết thúc chương trình Gương mặt thân quen, ca sĩ Vy Oanh khá bận rộn với lịch diễn của mình, nhưng chị đã dành thời gian chia sẻ những kỷ niệm mà chị không quên dành cho Ngày báo chí Việt Nam.
"Bản thân Vy Oanh thì cảm thấy mình và một số anh chị báo chí như một gia đình, có sự tương tác và hỗ trợ cho nhau rất tích cực, Vy rất quý vì điều đó"!.
NSƯT Mỹ Uyên
Sao Viet noi ve nhung “su co” bao chi
 
Là một nghệ sĩ có kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề, NSƯT Mỹ Uyên thừa nhận, cô nhận được sự yêu mến và ủng hộ rất nhiều từ giới truyền thông. 
"Theo Uyên, báo chí và nghệ sĩ luôn có mối quan hệ cộng sinh với nhau. Tất cả những điều này là hoàn toàn hợp lý khi một nghệ sĩ hay một vở diễn, bộ phim, ca khúc mới nào đó cần được quảng bá đến công chúng thì kênh truyền thông báo chí là một phương tiện vô cùng lợi ích và thiết thực. Trong khi đó, báo chí cũng cần đến những thông tin mới, hay, ý nghĩa để truyền tải đến bạn đọc mà lĩnh vực văn hoá nghệ thuật là một trong những lĩnh vực được mọi người quan tâm. 
Mặc dù hiện nay, nhiều người cho rằng có quá nhiều tờ báo, trang tin quá sa đà vào việc thu hút đọc giả bằng những thông tin giật gân. Thế nhưng, cũng cần phải nhìn lại, có thật sự là nhà báo chỉ chăm chăm làm việc đó hay ngay cả bản thân nhiều nghệ sĩ cũng muốn được nổi tiếng bằng mọi cách. Và bạn đọc có thật sự muốn đọc những thông tin đó hay không?
Với bản thân tôi, làm nghệ thuật hơn 20 năm, đã được làm việc với rất nhiều nhà báo và có được những bài báo thật sự cảm kích. Dù rằng thi thoảng cũng có những thông tin chưa chính xác hay có những bài viết không đúng với những gì mình đã nói. Nhưng, thật lòng mà nói, tôi thực sự rất biết ơn khi có rất nhiều tờ báo, nhiều nhà báo đã ủng hộ những hoạt động của anh em nghệ sĩ, đặc biệt là các sân khấu kịch trong suốt thời gian qua. Tôi nghĩ rằng, nếu bạn sống và làm nghề nghiêm túc thì không ai có thể làm bạn xấu trong mắt công chúng qua mặt báo được". 
Diễn viên Midu
Sao Viet noi ve nhung “su co” bao chi

Là một trong những diễn viên được nhiều khán giả trẻ yêu thích với danh xưng hot girl và những vai diễn ấn tượng trong các phim truyền hình. Midu cũng được nhiều báo chí chú ý và săn đón. Nhân ngày nhà báo Việt Nam, Midu cũng chia sẻ những suy nghĩ của mình về ngày đặc biệt này. 
"Du thấy ưu điểm của nhà báo đó là sự nhanh nhạy trong việc cập nhật tin tức đến với khán giả, phản ánh kịp thời thực trạng xã hội. Báo chí là một nhu cầu không thể thiếu của cuộc sống này. Thế nhưng, cũng có không ít những trang tin không uy tín, đưa tin tức sai lệch. Không ít lần Midu là nạn nhân và những lúc như thế Du chỉ cảm thấy buồn vì vô tình mình bị nghĩ sai. Du cũng không biết phải biện minh như thế nào vì cảm giác càng nói thì mọi chuyện càng ‘sa lầy’ và đi xa hơn những gì muốn nói nên thường chọn giải pháp im lặng". Nhưng dù sao, Du vẫn quý và rất trân trọng các anh chị phóng viên và những tờ báo là đại diện tiếng nói cho nhiều người".

MC Nguyên Khang

Sao Viet noi ve nhung “su co” bao chi

Nguyên Khang là một trong số những MC được đánh giá cao hiện nay bởi sự nỗ lực không ngừng trong công việc và đi lên bằng chính thực lực của mình từ những khó khăn, trắc trở. Nhân ngày báo chí Việt Nam, Nguyên Khang đã không ngại chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt của anh với nhà báo.

“Với Khang, ngày nhà báo là một ngày rất đặc biệt, bản thân Khang là MC nhưng thật ra cũng là người làm báo nói và báo hình. Thế nên, Khang nghĩ có những ngày để tôn vinh các anh chị và các bạn phóng viên thế này thật đáng quý. Họ luôn là người lăn xả để đưa những thông tin nhanh nhất và chính xác nhất đến đọc giả trên khắp cả nước.

Khang còn nhớ mình có một người anh rất đặc biệt, anh biết Khang khi nhận học bổng trong một chương trình, khi đó Khang còn là sinh viên, chưa làm MC. Trải qua hơn 10 năm, giờ Khang đã là một MC được nhiều người biết đến, anh vẫn dõi theo bước chân Khang, luôn đóng góp những ý kiến tích cực và hỗ trợ Khang trong công việc.

Nhân ngày Nhà Báo Việt Nam, Khang cũng xin chúc các anh chị, các bạn phóng viên sẽ luôn vững vàng với sự nghiệp cầm bút, luôn là người mang thông tin nhanh nhạy và chuẩn xác nhất đến đọc giả trên khắp cả nước. Xin chúc các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công".

Lục Bình - Ảnh TL

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
7 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sao Việt nói về những “sự cố” báo chí