Dự kiến ngày 5.12, tàu Trưng Trắc sẽ chính thức đi vào hoạt động. Tàu này xuất phát từ bến Ninh Kiều, đến cảng Trần Đề để tàu làm thủ tục đón trả khách vài phút, sau đó đi tiếp thẳng qua Côn Đảo.

Sắp có chuyến tàu cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng

26/11/2019, 08:02

Dự kiến ngày 5.12, tàu Trưng Trắc sẽ chính thức đi vào hoạt động. Tàu này xuất phát từ bến Ninh Kiều, đến cảng Trần Đề để tàu làm thủ tục đón trả khách vài phút, sau đó đi tiếp thẳng qua Côn Đảo.

Khi từ Cần Thơ đến Trần Đề (Sóc Trăng), khách có thể sang tàu khác ra Côn Đảo ngay tại cảng cá - Ảnh: CTV

Theo phương án khai thác, khi tuyến này chính thức hoạt động, tàu sẽ rời bến từ cảng số 1 của cảng tàu khách du lịch Ninh Kiều (bến Ninh Kiều, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), theo sông Hậu và đến cảng Trần Đề (TT.Trần Đề, H.Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

Tại cảng Trần Đề, hiện có tuyến cao tốc Trần Đề - Côn Đảo và ngược lại. Do đó, khách đi tàu xuất phát từ Tàu này xuất phát từ bến Ninh Kiều, đến cảng Trần Đề chỉ ngồi chờ mất vài phút để tàu làm thủ tục đón trả khách, sau đó đi tiếp thẳng qua Côn Đảo. Hành trình chuyến về Cần Thơ sẽ ngược lại…

Theo Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (sẽ khai thác tuyến Cần Thơ - Trần Đề), phương tiện được sử dụng để phục vụ cho khai thác tuyến Cần Thơ - Trần Đề là tàu cao tốc Trưng Trắc, có chiều dài 43,6 mét, rộng 11,38 mét có sức chứa đến 598 khách.

Nguyễn Ngọc

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sắp có chuyến tàu cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng