Theo tạp chí Science, nhà nghiên cứu Ken Shea của Đại học California (Mỹ) cùng các đồng nghiệp của ông vừa phát triển thành công loại hạt nano hấp thụ độc tố của hầu hết các loài rắn. Tháng 1.2017, họ sẽ tiến hành thí nghiệm đầu tiên trên động vật.

Sắp có thuốc giải nọc độc rắn

Vũ Trung Hương | 23/12/2016, 22:29

Theo tạp chí Science, nhà nghiên cứu Ken Shea của Đại học California (Mỹ) cùng các đồng nghiệp của ông vừa phát triển thành công loại hạt nano hấp thụ độc tố của hầu hết các loài rắn. Tháng 1.2017, họ sẽ tiến hành thí nghiệm đầu tiên trên động vật.

Cho đếntận thời gian gần đây, các bác sĩ chưa từng có được một liều thuốc hiệu quả để trung hòa nọc rắn độc. Nhưngtheo tạp chí Science, nhà nghiên cứu Ken Shea của Đại học California cùng các đồng nghiệp của ông vừa phát triển thành công loại hạt nano hấp thụ độc tố hầu hết các loài rắn.

Theo mô tả củabài báo công bố trên Journal of the American Chemical Society, các hạt nano được tạo ra theo cách nhân tạo. Ban đầu, chúng có thể liên kết với các thành phần protein của nọc độc ong. Nhưng các nhà khoa học bắt đầu phát triển các ý tưởng và danh sách các hạt nano được bổ sung thêm nhữnghạt hấp thụ một loạt protein độc hại.

Trên thực tế, đó là một loại thuốc giải độc vạn năng. Trong tương lai, các nhà khoa học hy vọngphát triển được thuốc chống nọc độc, không chỉ của rắn mà của cả bọ cạp và nhện.

Những loài rắn khác nhau có thành phần nọc độc khác nhau, đây chính là trở ngại thực sự cản trở việc bào chế ra loại huyết thanh vạn năng. Tuy nhiên, các hạt nano có khả năng liên kết với đa số loại PLA2 phospholipase có trong thành phần các loại nọc rắn và nhện.

Một lợi thế nổi bật là công nghệ sản xuất các hạt nano dễ dàng hơn nhiều và rẻ hơn so với việc sản xuất huyết thanh chống độc.

Để so sánh, chúng ta thấy huyết thanh thường được sản xuất bằng cách tiêm một lượng nhỏ nọc độc cho ngựa. Cơ thể của ngựa tạo ra các kháng thể chống lại các độc tố. Sau đó, các chuyên gia phân lập các kháng thể từ máu ngựa và tạo rahuyết thanh.

Còn trong trường hợp dùng hạt nano để hấp thụ độc tố của các loại nọc độc thì không cần sử dụng ngựa. Nếu thử nghiệm này thành công thì chắn chắn loài người sẽ cóliều thuốc giải độc vạn năng khi bị rắn độc cắn, ong và nhện độc đốt.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sắp có thuốc giải nọc độc rắn