Nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch hưởng ứng năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai – Tây Bắc, ngày 26 và 28.8.2017, tại xã vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) sẽ diễn ra Lễ hội mùa Thu 2017 với chủ đề "Y Tý đại ngàn".

Sắp diễn ra lễ hội mùa thu 2017 trên 'Y Tý đại ngàn'

Thành Chung - CTV báo Gia đình | 07/08/2017, 15:22

Nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch hưởng ứng năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai – Tây Bắc, ngày 26 và 28.8.2017, tại xã vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) sẽ diễn ra Lễ hội mùa Thu 2017 với chủ đề "Y Tý đại ngàn".

Đến với Lễ hội mùa Thu 2017, du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật dân tộc; trải nghiệm các nét văn hóa đặc sắc, những hình ảnh sinh hoạt đời thường của người dân tộc Hà Nhì như giã bánh giầy, thêu thùa, đan lát, nấu bia của người dân tộc Hà Nhì, nấu xôi 7 màu; tham gia vào các trò chơi dân gian hay nhảy que, đu quay, đi cà kheo…

Là một xã vùng cao của huyện Bát Xát trên độ cao hơn 2.000m, Y Tý không chỉ nổi tiếng là vùng đất của mây trời mà còn có những ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Khi thu về cả vùng đồi núi Y Tý nhuộm một màu vàng ươm của lúa chín.

Cùng với đó, du khách còn được thỏa thích khám phá vẻ đẹp của cánh đồng ruộng bậc thang Y Tý mùa lúa chín vàng đẹp như mơ đã được công nhận là di sản quốc gia, chụp ảnh ruộng bậc thang tại thung lũng Thẻ Pả. Không những thế, còn được trải nghiệm “Một ngày làm nông dân”; leo núi chinh phục đỉnh cao Lảo Thẩn 2.860m, tham quan chợ phiên vùng cao Y Tý để thưởng thức các món ăn ngon của người dân bản địa; mua sắm các sản phẩm nông, lâm sản, thủ công mỹ nghệ...

Vùng núi xã Y Tý, huyện Bát Xát nằm ở phía tây bắc tỉnh Lào Cai với độ cao gần 2.000 mét so với mặt nước biển nên khí hậu nơi này tương đương như vùng du lịch nổi tiếng Sa Pa. Đến Y Tý du khách sẽ có cơ hội leo rừng già còn nhiều nét hoang sơ là nơi có nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm của vùng khí hậu á nhiệt đới gió mùa như cây Pơ mu ngàn tuổi, hoa đỗ quyên đại thụ nở hoa nhuộm hồng cả một góc rừng khi Xuân về...

Là một xã vùng cao của huyện Bát Xát trên độ cao hơn 2.000m, Y Tý không chỉ nổi tiếng là vùng đất của mây trời mà còn có những ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Khi thu về cả vùng đồi núi YTý nhuộm một màu vàng ươm của lúa chín

Đặc biệt, đến Y Tý du khách sẽ được khám phá nét văn hóa độc đáo của người dân tộc Hà Nhì đen, một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam có những ngôi nhà xây bằng đất tường dày nửa mét, mái lợp cỏ dày cả mét trông như những chiếc nấm khổng lồ.

Thành Chung -Ảnh (st)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sắp diễn ra lễ hội mùa thu 2017 trên 'Y Tý đại ngàn'