Nhà ga hành khách T2 tại sân bay quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) sẽ được khởi công xây dựng vào ngày 29.12 tới.

Sắp khởi công nâng cấp sân bay quốc tế Phú Bài

Anh Thư | 24/12/2019, 11:23

Nhà ga hành khách T2 tại sân bay quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) sẽ được khởi công xây dựng vào ngày 29.12 tới.

TTXVN tối 23.12 dẫn tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)cho biết, doanh nghiệp này sẽ khởi công xây dựng nhà ga hành khách T2 tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài vào ngày 29.12 tới.

Sân nay quốc tế Phú Bài toạ lạctại Thừa Thiên - Huế,tổng vốn đầu tư dự án là khoảng 2.250 tỉđồng.Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao ACVlàm chủ đầu tư

Theo thiết kế, tổng diện tích nhà ga T2 sân bay Phú Bài khoảng 16.500m2, phân bố trên 3 tầng (tầng 1, tầng lửng và tầng 2), công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm (1 triệu khách quốc tế và 4 triệu khách nội địa).

Dự án gồm 2 hợp phần chính là mở rộng sân đỗ máy bay đáp ứng 8 vị trí và xây dựng nhà ga hành khách, hệ thống đường tầng, đường giao thông, sân đỗ ô tô, hệ thống chiếu sáng, cùng các hạng mục hỗ trợ khác.

Theo Bộ GTVT, dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 tại sân bay quốc tế Phú Bài nằm trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải giai đoạn từ năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự kiến, nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 4/2021.

Bộ GTVT đánh giásân bay quốc tế Phú Bài vốn là nơi không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác các tiềm năng và lợi thế sẵn có của Huế, mà còn là nơi tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.

Hồi tháng 9, trong lần làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã nhấn mạnhhiệncác điều kiện đảm bảo cho việc triển khai dự án mở rộng cảng hàng không này đã cơ bản đầy đủ. Do đó, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành khởi công dự án ngay trong năm 2019.

A.T.T
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sắp khởi công nâng cấp sân bay quốc tế Phú Bài