Ngôi chùa Linh Quy Pháp Ẩn- nơi Sơn Tùng MTP chọn làm điểm quay MV "Lạc trôi" bị "tàn phá" bởi sự vô ý thức của các bạn trẻ đi vãn cảnh.

Sau ‘Lạc trôi’ của Sơn Tùng MTP, ngôi chùa nổi tiếng bị du khách trẻ tàn phá tơi bời

Dan viet | 01/02/2017, 19:01

Ngôi chùa Linh Quy Pháp Ẩn- nơi Sơn Tùng MTP chọn làm điểm quay MV "Lạc trôi" bị "tàn phá" bởi sự vô ý thức của các bạn trẻ đi vãn cảnh.

Tấm biển đã được ai đó "đá" gọn vào trong, rất ít người chịu để dép phía dưới cầu thangTết Nguyên đán đã trôi qua và mùa đi lễ chùa cũng đã bắt đầu. Nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ nô nức rủ nhau đi các chùa, đền để cầu chúc cho nhau những điều may mắn sẽ tới trong một năm mới, hoặc đơn giản là đi du xuân, để cảm nhận không khí "ngày xuân con én đưa thoi". Sau khi được Sơn Tùng lựa chọn là nơi để quay MV "Lạc trôi", ngôi chùa Linh Quy Pháp Ẩn tại Lâm Đồng, Đà Lạt bỗng nhiên được nhiều bạn trẻ biết tới.

Khung cảnh thanh tịnh, yên bình trong những ngày bình thường tại Quán chiếu đường, chùa Linh Quy Pháp Ẩn

Chùa Linh Quy Pháp Ấn nằm ẩn giữa núi rừng đại ngàn (Pháp Ấn sơn), tại đồi 45 thôn 4, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, cách trung tâm thành phố Bảo Lộc 21 km về hướng Nam. Tuy đường xá cách trở và rất khó đi nhưng có lẽ do ảnh hưởng của MV "Lạc trôi" đã khiến cho nhiều bạn trẻ đã chọn ngôi chùa làm địa điểm du xuân của mình. Cũng chính vì vậy, ngôi chùa tôn nghiêm đã phải hứng chịunhững cảnh tượng buồn lòng của các bạn trẻ gây ranhư làm ồn, không tuân theo các qui định của chùa, xả rác bừa bãi ...

Một lượng người đông đảo đã đổ về chùa Linh Quy Pháp Ẩn trong dịp Tết Đinh Dậu, khiến cho Ban quản lý rất khó kiểm soát được từng cá nhân. Những bức ảnh đông nghẹt người được các bạn trẻ liên tục chia sẻ trên mạng xã hội
Tấm biển nhắc nhở mọi người để dép phía dưới Quán Chiếu đường dường như không có tác dụng nào cả.
Tấm biển đã được ai đó "đá" gọn vào trong, rất ít người chịu để dép phía dưới cầu thang
Một du khách ngỡ ngàng vì hình như chỉ có mình mình để giày dép theo quy định
Bãi sỏi đã trở thành sàn catwalk phục vụ mục đích chụp ảnh
Cho dù đã có biển nhắc nhở, nhưng hình như không một ai quan tâm.
Thoải mái tạo dáng ôm ấp tình cảm, bãi sỏi đã không còn giữ được hình dạng những vòng tròn đồng tâm như ban đầu nữa.
Chậu cây đào được trưng dụng làm chỗ ngồi cho đỡ mỏi
Vô tư tạo dáng để đăng facebook kèm bình luận "Phá chùa".

Động vật cũng xuất hiện trong cửa chùa

Các nhà sư sau mỗi ngày đều phải dọn một lượng rácthải khổng lồ.
Theo Hà My/ Dân Việt
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau ‘Lạc trôi’ của Sơn Tùng MTP, ngôi chùa nổi tiếng bị du khách trẻ tàn phá tơi bời