Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp bách chống sạt lở bờ tả sông Bùi (huyện Chương Mỹ), với tổng mức đầu tư khoảng 37,3 tỉ đồng.

Sau lũ lụt Chương Mỹ, Hà Nội chi 37,3 tỉ đồng để kè sông Bùi

Nam Phong | 15/10/2018, 11:58

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp bách chống sạt lở bờ tả sông Bùi (huyện Chương Mỹ), với tổng mức đầu tư khoảng 37,3 tỉ đồng.

Theo đó, TP. Hà Nội quyết định triển khai dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Bùi với chiều dài 1,4km. Dự án được triển khai tại các xã Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Đồng Phú, Hòa Chính (huyện Chương Mỹ).

Dự toán tổng mức đầu tư cho dự án kè bờ tả sông Bùi là 37,3 tỉđồng, nguồn kinh phí được lấy từ ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện dự án trong năm 2018.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Sở này hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt.

Hàng ngàn hộ dân tại Chương Mỹ bị ngập lụt, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

Trước đó, vào cuối tháng 7 vừa qua, khi đi kiểm tra thực tế vùng lũ Chương Mỹ, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã nóisẽ tiến hành kè tuyến đê tả sông Bùi bằng bê tôngnhư cách các nước Hà Lan, Bỉ đã làm. Với chiều sâu 10m và cao trình trên 8m, các bản rộng từ 40 - 60 cmphục vụ chống lũ mang tính bền vững. Ngoài ra, sau đợt lũ này, Thành phố sẽ tập trung nạo hút lòng sông để khơi thông dòng chảy hơn nữa.

Các xã ven sông Bùi, đoạn qua huyện Chương Mỹ thường bị ngập lụt rất nặng về mùa mưa bão, do ảnh hưởng của lũ rừng ngang. Vào mùa mưa, trong hai năm 2017 và 2018, nhiều thôn xóm ven sông Bùi bị chìm sâu trong biển nước, gây thiệt hại hàng trăm tỉđồng. Gần đây nhất, vào tháng 7.2018, trận lụt đã khiến gần 2.000 hộ dân bị ngập sâu trong nước, hơn 4.000 người đã phải sơ tán về nơi an toàn.

Nam Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau lũ lụt Chương Mỹ, Hà Nội chi 37,3 tỉ đồng để kè sông Bùi