Quân đội Ấn Độ đã sử dụng đường dây nóng để thông báo cho Trung Quốc về thông tin 5 người đàn ông đã bị bắt cóc ở khu vực biên giới tranh chấp ở bang Arunachal Pradesh.

Sau vụ đặc công bị sát hại, thêm 5 thợ săn Ấn Độ bị bắt cóc gần biên giới Trung Quốc

Anh Tú | 07/09/2020, 09:59

Quân đội Ấn Độ đã sử dụng đường dây nóng để thông báo cho Trung Quốc về thông tin 5 người đàn ông đã bị bắt cóc ở khu vực biên giới tranh chấp ở bang Arunachal Pradesh.

Kiren Rijiju, quan chức cấp cao Ấn Độ đến từ Arunachal Pradesh, cho biết một đường dây nóng quân sự nhằm làm dịu căng thẳng ở biên giới đã được kích hoạt.

"Quân đội Ấn Độ đã gửi một thông điệp đường dây nóng tới quân đội Trung Quốc tại đồn biên phòng ở Arunachal Pradesh. Chúng tôi đang chờ phản hồi", ông thông báo trên Twitter hôm 6.9.

Cảnh sát ở bang Arunachal Pradesh, thuộc đông bắc Ấn Độ nói với truyền thông địa phương rằng họ đang điều tra tuyên bố từ người thân của một trong 5 người đàn ông, viết trên Facebook rằng quân đội Trung Quốc đã bắt cóc nhóm 5 người trên.

Tờ Arunachal Times ngày 5/9 đưa tin, những người đàn ông này đã bị bắt khi đang đi sănvà hiện chưa rõ họmất tích khi nào.

Trước đó, một binh sĩ gốc Tây Tạng thuộc lực lượng đặc công của Ấn Độ được cho là đã thiệt mạng trong cuộc đối đầu cuối tháng trước tại biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc trên dãy Himalaya.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự quy mô hơn giữa hai cường quốc trong khu vực. Ngày 15.6, lực lượng biên phòng 2 nước đã có xô sát đẫm máu bằng vũ khí thô sơ tại hồ Pangong Tso khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Trung Quốc xác nhận có thương vong nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Sau vụ việc 15.6, hai bên gắng đàm phán nhưng tình hình vẫn hết sức căng thẳng không chỉ ở khu vực Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) bang Ladakh mà đã lan cả sang bang Arunachal Pradesh, nơi Trung Quốc cũng ra yêu sách chủ quyền và gọi là Nam Tây Tạng.

A.T
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau vụ đặc công bị sát hại, thêm 5 thợ săn Ấn Độ bị bắt cóc gần biên giới Trung Quốc