Ông Lê Ngọc Quang, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam mong muốn hoàn thành xây dựng khu tái định cư tại 2 thôn Nậm Tông và Làng Nủ trong thời gian sớm nhất, đồng thời xây dựng các thôn này thành thôn kiểu mẫu.
Sự kiện

Sẽ xây dựng thôn Nậm Tông và Làng Nủ thành thôn kiểu mẫu

Tuyết Nhung 16/09/2024 16:55

Ông Lê Ngọc Quang, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam mong muốn hoàn thành xây dựng khu tái định cư tại 2 thôn Nậm Tông và Làng Nủ trong thời gian sớm nhất, đồng thời xây dựng các thôn này thành thôn kiểu mẫu.

Ngày 16.9, UBND tỉnh Lào Cai và Đài Truyền hình Việt Nam đã trao đổi, bàn bạc thống nhất việc triển khai, khắc phục khẩn cấp khu tái định cư thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà và Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

lang-nu.jpg
Các đơn vị đều mong muốn hoàn thành xây dựng khu tái định cư tại 2 thôn Nậm Tông và Làng Nủ trong thời gian sớm nhất - Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai

Ông Lê Ngọc Quang, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam mong muốn hoàn thành xây dựng khu tái định cư tại 2 thôn Nậm Tông và Làng Nủ trong thời gian sớm nhất, đồng thời xây dựng các thôn này thành thôn kiểu mẫu. Việc xây dựng này xuất phát từ tấm lòng, tình cảm dành cho người dân chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 3 và hoàn lưu của bão tại tỉnh Lào Cai. Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ sử dụng tiền quyên góp, phối hợp cùng tỉnh Lào Cai xây dựng, tái thiết Làng Nủ, thôn Nậm Tông.

Công trình nhà ở sẽ được xây dựng tại khu quy hoạch mới cùng các công trình phụ trợ như: trường học, trạm xã, nhà sinh hoạt cộng đồng... phải đảm bảo tính tổng thể, hỗ trợ lẫn nhau. Cây xanh, đường xá, điện chiếu sáng, công trình cung cấp nước sạch... cũng cần phải quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ. Mọi công việc cần được tiến hành khẩn trương nhất để hoàn thành các công trình trước ngày 31.12.2024 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cho biết đối với địa bàn xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, trong chiều hôm qua (15.9), Thường trực UBND tỉnh và một số chuyên gia đã trực tiếp vào Làng Nủ, quyết định chuyển vị trí khác đảm bảo an toàn. Vị trí mới đảm bảo sẽ bố trí cho khoảng 40 hộ dân, về lâu dài dự kiến có thể bố trí từ 1.000 - 1.500m2/hộ gia đình với diện tích từ 4 - 6ha đất ở. Ngoài ra, còn cần đáp ứng yêu cầu xây dựng các công trình khác như trường học, trạm xá, nhà sinh hoạt cộng đồng, đường…

"Hiện nay, có một số công việc rất quan trọng cần thực hiện, đó là 2 huyện Bảo Yên và huyện Bắc Hà chuẩn bị mặt bằng sạch. Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai và Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp để khảo sát toàn bộ khu vực, vừa quy hoạch, vừa thiết kế, vừa thi công; đồng thời phối hợp với đơn vị thi công để di chuyển máy móc, thiết bị, cung cấp vật tư, vật liệu cát, sỏi, gạch, đá, xi măng... để triển khai xây dựng. UBND tỉnh sẽ bố trí kinh phí của tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Đối với thôn Nậm Tông, huyện Bắc Hà. Việc chọn vị trí đảm bảo triển khai thực hiện khu tái định cư cũng như việc vận chuyển máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng... là vô cùng khó khăn, đề nghị cần phải tính toán chi tiết, đảm bảo hiệu quả, tiến độ thời gian", Chủ tịch tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho biết.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện Bảo Yên cho biết trong sáng nay, đơn vị tư vấn đang tiến hành công tác đo đạc, khảo sát. Các cơ quan, đơn vị của huyện đang tiến hành thống kê đảm bảo kịp tiến độ, thời gian. Ngoài các hộ dân bị ảnh hưởng sập nhà thì các hộ dân nằm trong khu vực đó cũng tiềm ẩn nguy cơ phải di chuyển. Do đó, huyện mong muốn đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng quy hoạch tổng thể để sau này bằng các nguồn lực khác di chuyển người dân ra vị trí mới. Huyện sẽ khớp nối các điều kiện tốt nhất để đơn vị thi công có thể bắt tay ngay vào công tác thi công. Huyện Bảo Yên cũng đã thống nhất thành lập Ban điều hành xây dựng khu tái định cư thực hiện công tác chỉ đạo điều hành trực tiếp tại hiện trường, đảm bảo thời gian, tiến độ.

Lãnh đạo huyện Bắc Hà cho biết hiện nay đối với thôn Nậm Tông, còn có 30 hộ dân xung quanh đang ở vị trí có nhiều nguy cơ sạt lở cũng cần di chuyển các hộ này. Huyện đã họp, thống nhất với người dân về vị trí, diện tích tối đa có thể bố trí cho một hộ dân là 300m2. Xe ô tô đã đi vào được và đã sẵn mặt bằng để tập kết vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị thi công.

Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã rất nhiều lần nhấn mạnh phải hoàn thiện việc xây dựng hai thôn Nậm Tông và Làng Nủ trước ngày 31.12.2024. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên cần xác định phải rất nhanh chóng, thần tốc thực hiện đảm bảo tiến độ. Do đó, việc trước hết, quan trọng là đường giao thông đảm bảo ô tô chở vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị đi vào, tiếp cận được các địa điểm; quy hoạch thiết kế mặt bằng cần phải nhanh chóng triển khai thực hiện. Phần thiết kế cần lưu ý đến phong tục tập quán của đồng bào dân tộc, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu cần phải xác định chính xác số lượng nhà cần hỗ trợ xây dựng trên nguyên tắc là hỗ trợ xây dựng nhà đối với những hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ quyét, sạt lở trong cơn bão số 3 vừa qua.

Về giải phóng mặt bằng, giao huyện phụ trách thực hiện đảm bảo đồng thuận, thống nhất của người dân, thực hiện chi trả theo quy định. Về đường giao thông, huyện chủ động thực hiện nhằm đảm bảo việc vận chuyển vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị; nếu có vấn đề gì phát sinh báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh để có phương án giải quyết.

Về vật liệu xây dựng đang gặp khó khăn về cát, đá, huyện cần chủ động nắm bắt lại tình hình và báo cáo lại tỉnh để điều tiết vật liệu phục vụ thi công. Về điện, huyện giao ngành điện lực xuống khảo sát địa bàn, đảm bảo cấp nguồn điện ổn định cho thi công. Như vậy, huyện phụ trách về giao thông, điện, vật tư, vật liệu.

Còn về nước, Sở Xây dựng giao Công ty Cấp nước xuống khảo sát thực tế, thực hiện cấp nước cho khu vực, trước mắt để phục vụ việc thi công; Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương xuống địa bàn để triển khai thực hiện quy hoạch, thiết kế, khảo sát địa chất...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cần thành lập ngay tổ công tác của tỉnh để chỉ đạo thực hiện việc xây dựng khu tái định cư hai thôn và các tổ giúp việc.

Bài liên quan
Cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai mong sớm được đoàn tụ gia đình
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng mong muốn sớm được đoàn tụ với gia đình. Bị cáo Hưởng bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 4 - 5 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần chính sách ưu đãi để hỗ trợ doanh nghiệp tái thiết sau bão
Một trong những ưu tiên hàng đầu trong việc hồi phục kinh tế sau bão là hỗ trợ tài chính, miễn giảm thuế, khoanh nợ, giãn nợ… cho các doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi bão.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẽ xây dựng thôn Nậm Tông và Làng Nủ thành thôn kiểu mẫu