Để đẩy mạnh đầu tư xây dựng và cải tạo lại hệ thống chợ trên địa bàn, Sở Công Thương Hà Nội đã báo cáo HĐND, UBND thành phố xem xét khoản kinh phí khoảng 100 tỉ đồng/năm thuộc chương trình mục tiêu hàng năm đầu tư xây dựng, cải tạo chợ.

Sở Công thương Hà Nội đề xuất chi 100 tỉ đồng/năm để cải tạo chợ

Một Thế Giới | 31/01/2016, 15:48

Để đẩy mạnh đầu tư xây dựng và cải tạo lại hệ thống chợ trên địa bàn, Sở Công Thương Hà Nội đã báo cáo HĐND, UBND thành phố xem xét khoản kinh phí khoảng 100 tỉ đồng/năm thuộc chương trình mục tiêu hàng năm đầu tư xây dựng, cải tạo chợ.

Ngoài ra, Sở Công Thương Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã trích kinh phí từ nguồn thu cho thuê địa điểm kinh doanh để cải tạo chợ đảm bảo các điều kiện hoạt động… 
Theo Sở Công Thương Hà Nội, năm 2015 Hà Nội đã hoàn thành đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và đưa vào hoạt động 6 chợ với tổng vốn đầu tư hơn 120,2 tỉ đồng; trong đó 77,4 tỉ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa, hơn 42,8 tỉ đồng bằng nguồn hỗ trợ từ ngân sách các quận, huyện, thị xã.

Hiện nay, thành phố đang triển khai đầu tư khoảng 57,045 tỉ đồng xây dựng các chợ: Phúc Lý (quận Bắc Từ Liêm), chợ Văn La (quận Hà Đông), chợ An Phú (huyện Mỹ Đức), chợ Sơn Đông, Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây).

Trong khi đó, theo Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội có 13 chợ đầu mối phải xóa bỏ, di dời, và định hướng phát triển 5 chợ đầu mối nông sản tổng hợp cấp vùng và 4 chợ chuyên doanh, xây mới 183 chợ, nâng cấp 191 chợ.

Theo ý kiến của ông Vũ Vinh Phú – Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, hiện nay các chợ đầu mối của Hà Nội hoạt động không hiệu quả, một số chợ còn không được sử dụng trong khi quy hoạch tổng thể mạng lưới chợ, siêu thị ở Hà Nội đã có khá lâu.

Ông Phú cho rằng các chợ đầu mối có tác dụng rất lớn và các cửa ngõ vào thành phố đương nhiên phải có chợ đầu mối. Có chợ đầu mối sẽ quản lý được chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông, các chợ lẻ đến lấy hàng đỡ phải qua khâu trung gian…

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng Hà Nội chưa phát triển được hệ thống chợ đầu mối với quy mô đủ lớn để có thể thu hút, tập trung hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khác về đây. Bên cạnh đó, hệ thống chợ dân sinh trên địa bàn còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu thiết yếu hằng ngày của nhân dân trong khu vực, nhiều chợ hoạt động không hiệu quả.

Hoàng Long

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sở Công thương Hà Nội đề xuất chi 100 tỉ đồng/năm để cải tạo chợ