Từ 6 giờ sáng nay 18.1 (24 tháng chạp), sảnh nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất trở nên ngột ngạt do quá tải. Hàng nghìn người xếp hàng dài từ ngoài sảnh vào đến bên trong quầy check-in để làm thủ tục.

Sợ trễ giờ bay, hành khách đổ dồn khiến sân bay chật chội chen chúc

Tư Phan (ctv anh Đình Mười) | 18/01/2020, 14:02

Từ 6 giờ sáng nay 18.1 (24 tháng chạp), sảnh nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất trở nên ngột ngạt do quá tải. Hàng nghìn người xếp hàng dài từ ngoài sảnh vào đến bên trong quầy check-in để làm thủ tục.

Lý do vềsự đông đúc này ngoài việc có nhiều chuyến bay trong những ngày giáp Tết còn do nhiều khách đến sân bay từ rất sớm để làm thủ tục nhằm tránh trễ chuyến.Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong những ngày giáp Tết, mỗi ngày trung bình có trên 900 chuyến bay đi và đến từ các nơi. Cao điểm ngày 28 Tết sẽ có965 chuyến bay cất - hạ cánh.

Trước đây khi bình thường, hành khách thường đến sân bay trước 1-2 tiếng thì naynhiều người đến trước hẳn 3 tiếng cho yên tâm. Chính vì vậy, lượng khách có mặt trên sân bay đã nhiều lại càng nhiều hơn.

Do khách quá đông nên Vietnam Airlines phải phân chia ra các khu vực để làm thủ tục chuyến bay đến nhiều địa phương khác nhau. Các chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội phải làm thủ tục ở một khu vực riêng. Những chuyến bay TP.HCM đi Đồng Hới, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Chu Lai… làm thủ tục ở khu vực khác.

Tin, ảnh: Tư Phan
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sợ trễ giờ bay, hành khách đổ dồn khiến sân bay chật chội chen chúc