Sáng 23.8, nhiều học sinh Trường tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt ở P.1, TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) thấy nữ sinh lớp 9/9 là Nguyễn Thị Tố Quyên đi xuống mé sông trước cổng trường.

Sóc Trăng: Bị mắng vì không giúp việc nhà, nữ sinh lội sông tự tử

Duy Khang | 23/08/2018, 13:49

Sáng 23.8, nhiều học sinh Trường tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt ở P.1, TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) thấy nữ sinh lớp 9/9 là Nguyễn Thị Tố Quyên đi xuống mé sông trước cổng trường.

Quyên sau đó lội thẳng xuống nước rồi mất tích. Theo gia đình, chỉ sau 1 đêm bị mẹ mắng, Quyên đến trường rồi đi xuống con sông trước trường, tìm đến cái chết.

Lúc đó, những học sinh trên bờ hô hoán, gọi thầy cô ra cứu Quyên nhưng không kịp. Cảnh sát cứu hộ sau đó đến hiện trường, lặn xuống sông tìm Quyên từ 8-11 giờnhưng chưa có kết quả.

Gia đình nữ sinh cho biết Quyên học rất giỏi. Cha em đi làm ăn xa, mẹ ở nhà nội trợ. Tối hôm trước Quyên bị mẹ trách mắng rằngemkhông biết giúp việc nhà.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Bị mắng vì không giúp việc nhà, nữ sinh lội sông tự tử