Nhằm chủ động hơn trong việc cung cấp vật tư nông nghiệp cho bà con nông dân, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Thành (Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) vừa chính thức ra mắt sản phẩm Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) mang thương hiệu Tân Thành.

Sóc Trăng: Doanh nghiệp tự hào cho ra mắt dòng sản phẩm mang thương hiệu quê hương

Lệ Giang | 27/12/2020, 19:10

Nhằm chủ động hơn trong việc cung cấp vật tư nông nghiệp cho bà con nông dân, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Thành (Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) vừa chính thức ra mắt sản phẩm Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) mang thương hiệu Tân Thành.

Việc Tân Thành cho ra thị trường 02 dòng Phân bón và thuốc BVTV với thương hiệu có thể xem là một nỗ lực rất lớn của Lãnh đạo Công ty nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng với thương hiệu và niềm tự hào của địa phương Tân Thành – Sóc Trăng.

Ngoài những thành phần cơ bản, các loại phân bón này được phối trộn với nhiều loại vi lượng giúp cây lúa vùng châu thổ sông Mekong hấp thu được tốt nhất các dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. Với các dòng sản phẩm mang thương hiệu Tân Thành, bà con nông dân nơi đây có thể vững tin vào những vụ mùa đạt năng xuất cao.

Việc ra mắt hai dòng sản phẩm trên đã phần nào khẳng định được mục tiêu của Tân Thành dần muốn vươn lên trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành nông nghiệp tại Đồng bằng Sông Cửu Long, từ việc cung ứng các giống lúa, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư đến bao tiêu sản phẩm nhằm định vị chất lượng nông sản Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Trong dịp này, PGS. Tiến sỹ Lê Hùng Lĩnh, Trưởng Bộ Môn Sinh học Phân tử (Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam) đã tự tay gieo trồng khảo nghiệm 50 giống lúa đầu tiên tại mảnh đất Tân Thành để chuẩn bị lai tạo những giống lúa cao sản đạt được những tiêu chí lớn mang thương hiệu Tân Thành. Trước hết, các loại giống mới phải đảm bảo phù hợp với vùng ngập mặn, chịu ngập, cứng rạ và chống các bệnh đạo ôn, vàng lá. Bên cạnh đó, giống lúa được chọn sẽ phải đạt chất lượng gạo thơm ngon và có sản lượng vượt trội.

Mặc dù tham gia vào thị trường nông nghiệp chưa lâu, song Công ty TNHH Thương mại Tân Thành đang dần khẳng định được vị thế và được biết đến là một trong số ít Doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực nông nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Nhân dịp cuối năm 2020, Bà Kiều Nguyễn Quán Thư - Đại diện Ban Giám đốc Công ty Tân Thành đã trao tặng 300 phần quà trị giá 100 triệu đồng đến các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Phường 2, Thị xã Ngã Năm nhằm chia sẻ, giúp đỡ và động viên bà con sớm vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Doanh nghiệp tự hào cho ra mắt dòng sản phẩm mang thương hiệu quê hương