3 chị em ở Sóc Trăng đốt rác bất cẩn gây cháy nhà, khiến bé gái 20 tháng tuổi không chạy kịp ra ngoài nên bỏng đến 90% da toàn thân.

Sóc Trăng: Đốt rác bất cẩn, bé gái bỏng nặng

Duy Khang | 31/08/2018, 11:01

3 chị em ở Sóc Trăng đốt rác bất cẩn gây cháy nhà, khiến bé gái 20 tháng tuổi không chạy kịp ra ngoài nên bỏng đến 90% da toàn thân.

Chị Lan Hương (33 tuổi, mẹ bé Ngọc Uyên, ngụ ấp Giồng Chùa B, xã An Hiệp H.Châu Thành, Sóc Trăng), cho biết, cha bé làm công nhân sản xuất phân bón ở Long An, còn chị thì làm công nhân thủy sản ở khu công nghiệp An Nghiệp (Sóc Trăng).

“Tôi có 3 đứa con. Bé gái lớn 10 tuổi, con trai 5 tuổi và Uyên là út. Vợ chồng tôi đi làm nên gửi các con cho bà nội. Nội các cháu cho biết, 3 chị em nó đốt rác và lá chuối khô vào trưa 30.8, bất cẩn nên cháy lan sang nhà sau. 2 đứa lớn kịp chạy ra ngoài,Uyên không chạy kịp nên bỏng nặng”, chị Hương kể.

Và sáng 31.8, khoa Hồi sức, chống độc tích cực của bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng, tiếp tục theo dõi đặc biệt tình trạng sức khỏe của bé gái 20 tháng tuổi bị bỏng này. Do gia đình bệnh nhi thuộc diện nghèo khó nên Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng đang vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ bé gái.

Theo các bác sĩ, Uyên nhập viện trưa 30.8, bỏng khoảng 90% da toàn thân, trong đó bỏng độ 2-3 chiếm tỉ lệ cao. Bé đang được thở máy, dịch truyền và thuốc trợ tim mạch.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Đốt rác bất cẩn, bé gái bỏng nặng