Sáng 25.8, theo thông tin từ một số người dân ở ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng), nhà ông Trần Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng làm đám giỗ cho người thân lúc 10 giờ. Có nhiều xe biển xanh xuất hiện gần đám giỗ cho thấy việc sử dụng xe công một cách thiếu khoa học, lãng phí ở Sóc Trăng.

Sóc Trăng: Nhiều xe biển xanh gần đám giỗ nhà Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy là thiếu khoa học

25/08/2020, 14:58

Sáng 25.8, theo thông tin từ một số người dân ở ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng), nhà ông Trần Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng làm đám giỗ cho người thân lúc 10 giờ. Có nhiều xe biển xanh xuất hiện gần đám giỗ cho thấy việc sử dụng xe công một cách thiếu khoa học, lãng phí ở Sóc Trăng.

Xe biển xanh 80A-021.10 đưa người tới đám giỗ - Ảnh: Thanh Xuân

Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, có mặt tại khu vực nhà ông Tuấn ở ấp Phú Giao, PV thấy đã có nhiều người có mặt tại đám giỗ. Đến khoảng 9 giờ 30 nhiều xe hơi mang biển số trắng đỗ trước cổng nhà ông Tuấn để nhiều người bước xuống với những thùng bia, những thùng xốp được niêm kín bằng băng keo.

Xe biển xanh 83D-0322 đưa người xuống xe tới đám giỗ - Ảnh: Thanh Xuân

Khoảng 10 giờ 30, một chiếc xe 4 chỗ biển số xanh 83D-0322 (xe công) trờ tới cổng nhà ông Tuấn. Tiếp đó, hơn 10 giờ 50 xuất hiện chiếc xe 7 chỗ biển số xanh 80A-021.10 chở mấy người nữa tới nhà ông Tuấn dự đám giỗ. Sau khi những người đi trên xe vào nhà ông Tuấn xong, tài xế điều khiển xe về hướng Sóc Trăng, vào một quán cà phê võng cách nhà ông Tuấn khoảng 300-400 mét để chờ. Khoảng 11 giờ 50, thêm chiếc xe Toyota Innova 7 chỗ biển số 83A-004.50 đưa thêm 3 người tới đám giỗ.

Xe biển xanh 80A-021.10 đưa người tới đám giỗ xong tìm chỗ đậu tại một quán cà phê võng cách nhà ông Tuấn khoảng 300-400 mét - Ảnh: Thanh Xuân

Một cán bộ đang công tác tại UBND huyện Thạnh Trị cho biết việc ông Tuấn tổ chức đám giỗ cho người thân là rất bình thường nhưng mời nhiều khách là cán bộ, công chức dùng tiệc lúc 10 giờ (giờ làm việc) và nhiều người đã có mặt đúng giờ hay sớm hơn là vi phạm quy định về giờ giấc làm việc. Thậm chí lãnh đạo đi xe công có mặt tầm này vừa vi phạm rõ ràng vừa về giờ giấc, vừa về việc dùng xe công vào việc riêng.

Xe biển xanh 83A-004.50 chở 3 cán bộ tới đám giỗ - Ảnh: Thanh Xuân

Ông Trần Ngọc Tuấn trước đây từng giữ chức Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, Bí thư Huyện ủy Thạnh Trị; hiện là Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng. Con trai ông trước đây công tác tại Văn phòng UBND huyện Thạnh Trị, nay là Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Sóc Trăng.

Nhóm PV

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
14 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Nhiều xe biển xanh gần đám giỗ nhà Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy là thiếu khoa học