Ngày 25.8, Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã thông báo triển khai kết luận thanh tra về việc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trà Cú. Theo kết luận thanh tra, huyện Trà Cú có 17 đơn vị hành chính cấp xã, dân số 152.199 người, trong đó người dân tộc Khơme chiếm gần 63%. Đây là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số và huyện nghèo nhất tỉnh.

Trà Vinh: Giám đốc sở và Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội liên quan vụ gian lận chính sách

25/08/2020, 14:39

Ngày 25.8, Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã thông báo triển khai kết luận thanh tra về việc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trà Cú. Theo kết luận thanh tra, huyện Trà Cú có 17 đơn vị hành chính cấp xã, dân số 152.199 người, trong đó người dân tộc Khơme chiếm gần 63%. Đây là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số và huyện nghèo nhất tỉnh.

Đồng bào dân tộc Khơme huyện Trà Cú đi làm thuê mùa thu hoạch mía - Ảnh: Nguyễn Ngọc

Để giúp người dân tộc thiểu số bớt khó khăn về chính sách nhà ở, Chính phủ đã có Nghị định số 45/2014/NĐ-CP miễn, giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ). Lợi dụng chính sách trên, cán bộ địa phương kết hợp với cò đất mượn giấy chứng minh nhân dân (CMND), hộ khẩu (HK) của người Khơme để lập hợp đồng chuyển nhượng đất cho bà con (đứng tên giúp). Sau đó, những người này xin chuyển mục đích SDĐ.

Do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người Khơme nên bà con được xem xét miễn giảm tiền SDĐ. Hồ sơ hoàn tất, những kẻ cơ hội lập hồ sơ những người Khơme tặng lại thửa đất trên cho họ. Hồ sơ được UBND xã chứng thực, Văn phòng Đăng ký quyền SDĐ trình lãnh đạo UBND huyện Trà Cú ký.

Theo kết luận thanh tra, kiểm tra 348 hồ sơ chuyển mục đích SDĐ từ năm 2011 đến năm 2019 trên địa bàn huyện Trà Cú phát hiện 153 hồ sơ hộ dân tộc thiểu số bị 83 người lợi dụng, gây thất thoát ngân sách với số tiền gần 24 tỉ đồng. Trong đó xã Thanh Sơn có 104 hồ sơ được miễn giảm tiền SDĐ thì có 70 hồ sơ bị những kẻ cơ hội lợi dụng, gây thất thoát ngân sách gần 12,5 tỉ đồng.

Những chứng cứ về hành vi trục lợi chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Trà Cú đủ xử lý hình sự, nhưng cơ quan chức năng chỉ dừng lại xem xét xử lý hành chính. Nhiều cán bộ tỉnh Trà Vinh cho rằng, khi phát hiện sai phạm, những kẻ lợi dụng các hộ người Khơme và các cán bộ có liên quan đã nhận lỗi, khắc phục hậu quả. Hiện số tiền khắc phục đã hơn 18 tỉ đồng. Một số người không có khả năng khắc phục đã tự nguyện xin hủy hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

Do đó, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với các cán bộ có dính líu. Đó là ông Lê Hồng Phúc, Chủ tịch UBND huyện Trà Cú đã ký 77 hồ sơ với số tiền miễn giảm hơn 12,3 tỉ đồng; ông Nhan Na Ni, Phó chủ tịch UBND huyện ký 73 hồ sơ gây thất thoát số tiền hơn 11 tỉ đồng; ông Lê Thanh Vũ, bà Trần Thanh Hiền, nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền SDĐ huyện Trà Cú.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn Đại biểu quốc hội; Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội (cả hai là nguyên Chủ tịch UBND huyện Trà Cú)… UBND huyện Trà Cú kiểm điểm với mức có hình thức kỷ luật đối với 18 cán bộ, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân 16 cán bộ và kiểm điểm rút kinh nghiệm 4 cán bộ. Phòng GD-ĐT huyện kiểm điểm và có hình thức kỷ luật 8 giáo viên lợi dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết luận triển khai, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm điểm những người có liên quan ngay thời điểm Viện KSND tỉnh Trà Vinh hoàn tất cáo trạng truy tố nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh cùng hàng loạt cán bộ đã lợi dụng chính sách đối với người có công gây thất thoát ngân sách hàng chục tỉ đồng.

Nhóm PV

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trà Vinh: Giám đốc sở và Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội liên quan vụ gian lận chính sách