Những ngày này, người dân ở Sóc Trăng rất bất ngờ khi ở chợ bán rất nhiều cam có vỏ màu vàng, ruột cũng màu vàng còn nguyên cuống lá tươi rói. Người bán giới thiệu là cam Vinh (Nghệ An).

Sóc Trăng: Tràn ngập cam giá rẻ, chưa rõ xuất xứ

Vũ Phong | 06/01/2021, 09:38

Những ngày này, người dân ở Sóc Trăng rất bất ngờ khi ở chợ bán rất nhiều cam có vỏ màu vàng, ruột cũng màu vàng còn nguyên cuống lá tươi rói. Người bán giới thiệu là cam Vinh (Nghệ An).

Ở chợ trái cây trên đường Nguyễn Huệ (P.1, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) có chỗ treo biển bán 15.000 đồng/kg, có chỗ 20.000 đồng/kg. Còn chợ trái cây trong chợ Trung tâm TP.Sóc Trăng để giá 35.000 đồng/kg. Trong khi đó có sạp trên đường Ngô Quyền (P.1, TP.Sóc Trăng) bán 40.000 đồng/kg.

1.jpg
Cam xứ Bắc chuyển về bán đầy ở Sóc Trăng- Ảnh: Vũ Phong

Một người bạn của PV hiện đang ở Thái Già (Nghệ An) cho biết: “Hiện nay ở Vinh không có cam, chủ yếu là cam từ Nghĩa Đàn, Quì Hợp của tỉnh Nghệ An. Giá hiện tại ở Thái Hòa khoảng 10-15.000 đồng/kg đối với cam loại ngon, còn cam nhỏ, người dân không thích, chỉ khoảng từ 5.000-7.000 đồng/kg”.

2.jpg
Có nơi chỉ bán giá 15.000 đồng/kg- Ảnh: Vũ Phong

Một người ở TP.Vinh cho biết giá cam ở Vinh khoảng từ 30.000-35.000đ/kg chứ không có giá 15.000-20.000 đồng/kg. PV mua thử mấy trái ăn cho thấy chất lượng cũng thường, không có vị ngọt đậm, cũng không chua chua nên không hấp dẫn lắm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Tràn ngập cam giá rẻ, chưa rõ xuất xứ