Ít nhất 20 người thiệt mạng cùng 165 người bị thương sau khi sóng thần bất ngờ ập vào eo biển Sunda vào tối qua 22.12.

Sóng thần tại Indonesia khiến nhiều người thiệt mạng

Cẩm Bình | 23/12/2018, 08:55

Ít nhất 20 người thiệt mạng cùng 165 người bị thương sau khi sóng thần bất ngờ ập vào eo biển Sunda vào tối qua 22.12.

Số người chết còn có thể tiếp tục tăng cao khi còn nhiều trường hợp mất tích. Không ít nhà cửa đã bị phá hủy, đường sá chìm trong nước, ô tô bị lật úp. Hiện cảnh sát địa phương đang nỗ lực trợ giúp người dân sơ tán tập trung tại tỉnh Banten (đảo Java) trong lúc nhân viên cứu hộ chưa thể tiếp cận khu vực

Người phát ngôn Sutopo Purwo Nugroho của Cơ quan Phòng chống thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết nguyên nhân gây ra sóng thần là dịch chuyển địa tầng dưới đáy biển do núi lửa Anak Krakatau phun trào một ngày trước kết hợp cùng sóng triều.

Núi lửa Anak Krakatau vừa phun trào - Ảnh: Reuters

Vịnh Sunda nằm giữa hai đảo Java với Sumatra, kết nối biển Java với Ấn Độ Dương. Indonesia trong năm nay đã phải hứng chịu nhiều thiên tai. Tại đảo Sulawesi vào tháng 9 trước vừa bị thảm họa kép động đất- sóng thần, cướp đi sinh mạng của ít nhất 832 người.

Vị trí eo biển Sunda - Ảnh: The Guardian
Cẩm Bình (theo Reuters, The Guardian)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóng thần tại Indonesia khiến nhiều người thiệt mạng