Một số tài khoản của những người nổi tiếng đã qua đời bỗng nhiên được cấp tích xanh cho dù không còn hoạt động trong nhiều năm.

Tài khoản Twitter của một số người đã qua đời bỗng được cấp tích xanh

Đan Thuỳ | 24/04/2023, 10:13

Một số tài khoản của những người nổi tiếng đã qua đời bỗng nhiên được cấp tích xanh cho dù không còn hoạt động trong nhiều năm.

Từ khi Twitter chính thức phát hành dịch vụ xác thực tài khoản, nền tảng này bắt đầu "thanh trừng" các tài khoản tích xanh cũ không đóng phí. Từ ngôi sao, người nổi tiếng, nhà báo, tổ chức chính phủ... bất kỳ ai chưa đăng ký Twitter Blue giá 8 USD/tháng đều bị hủy tích xanh. 

Tuy nhiên, nhiều người dùng trên mạng xã hội này đã vô cùng bối rối khi thấy hồ sơ tài khoản của đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain và cầu thủ bóng rổ nhà nghề Kobe Bryant hiện dấu tích xanh. Bourdain qua đời năm 2018, còn Bryant mất năm 2020.

Ngoài ra còn có trường hợp nhà báo, cây bút bình luận nổi tiếng Jamal Khashoggi, người bị ám sát vào năm 2018.

337d7a45a19d6abedcb02dd3bbbd1792.jpeg

Mặc dù lời giải thích cho việc này là "tài khoản được xác minh vì họ đã đăng ký Twitter Blue và xác minh số điện thoại của họ", song vẫn chưa rõ ai đã trả mức phí 8 USD/tháng cho những tài khoản không có hoạt động trong nhiều năm qua.

Tài khoản của những người nổi tiếng đã qua đời khác cũng có dấu tích xanh chẳng hạn như ca sĩ Michael Jackson, họa sĩ truyện tranh Stan Lee và diễn viên Chadwick Boseman, mặc dù những tài khoản này vẫn hoạt động thường xuyên bởi người đại diện quản lý. 

CEO Elon Musk, chủ sở hữu mạng xã hội Twitter này cho rằng ông đang "bỏ tiền túi" để trả phí thuê bao Twitter Blue cho một số tài khoản như cầu thủ bóng rổ Lebron James, nhà văn Stephen King và diễn viên William Shatner - những người công khai chỉ trích việc triển khai thu phí xác minh tài khoản.

"Tôi nghĩ rằng ông Musk nên tặng dấu tích xanh của tôi cho tổ chức từ thiện. Tôi giới thiệu Quỹ Prytula, tổ chức cung cấp các dịch vụ cứu sinh ở Ukraine", ông Stephen King cho biết. 

Hiện Twitter không còn nhóm truyền thông, do đó không thể đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên. Nền tảng này cũng đang đối mặt tình trạng bị tẩy chay hoặc thu hẹp ngân sách tiếp thị bởi các nhà quảng cáo.

Trước đây, tích xanh được cung cấp cho người nổi tiếng hoặc doanh nghiệp nhằm hạn chế tình trạng bị giả mạo. Còn hiện nay, bất kỳ ai cũng có thể trả 8 USD để đăng ký Twitter Blue. Bên cạnh tích xanh cho cá nhân, Twitter còn cung cấp gói xác minh cho các tổ chức (màu xám) và doanh nghiệp (màu vàng) với phí tới 1.000 USD/tháng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tài khoản Twitter của một số người đã qua đời bỗng được cấp tích xanh