Cho rằng bằng chứng chứng minh việc Grab gây ra thiệt hại cho Vinasun chưa có, tòa cho tạm đình chỉ vụ việc, thu thập thêm các tài liệu mới.

Tạm đình chỉ vụ Vinasun kiện Grab đòi bồi thường 42 tỉ đồng

Hồ Đông | 07/03/2018, 11:27

Cho rằng bằng chứng chứng minh việc Grab gây ra thiệt hại cho Vinasun chưa có, tòa cho tạm đình chỉ vụ việc, thu thập thêm các tài liệu mới.

Sáng 7.2, phiên tòa Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) kiện Công ty TNHH GrabTaxi Việt Nam (Grab), đòi bồi thường 42 tỉ đồng lần thứ hai được mở. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau phiên tòa này dừng lại, tòa cho tạm đình chỉ vụ việc với lí do bằng chứng chưa đủ.

Phía Vinasun cho rằng Grabcạnh tranh không lành mạnh, phá giá, khuyến mãi...gây thiệt hại cho mình. Phía Vinasun yêu cầu tòa buộc Grabphải bồi thường 42 tỉ đồng và buộc phải kinh doanh dựa trên pháp luật.

Ngược lại, Grabyêu cầu tòa bác đơn của Vinasun với lí do nguyên đơn không cung cấp được bằng chứng họ gây ra thiệt hại. Quan điểm của Grabcho rằng Vinasun phải khiếu nại quyết định cho phép đề án thí điểm lên Bộ trưởng GTVT hoặc khiếu nại hành chính thay vì vụ kiện này.

Năm 2017, Vinasun đã chohàng loạt xe của họ dán dòng chữ "Yêu cầu Grabvà Uber phải tuân thủ pháp luật Việt Nam", tạo làn sóng dư luận lớn, phần lớn không đồng tình.

Hồ Đông
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạm đình chỉ vụ Vinasun kiện Grab đòi bồi thường 42 tỉ đồng