Công trình Liên Hoa Bảo Tháp có chiều cao dự kiến 68m, đường kính 99m, được thiết kế 3 tầng, gồm nơi thờ tôn tượng đức Phật Dược Sư đúc bằng đồng đỏ dát 30kg vàng 24k cao 6,8m.

Sóc Trăng: Xây tượng Phật dát 30kg vàng trong khu phức hợp mua sắm, giải trí

Xuân Lương | 06/03/2018, 14:26

Công trình Liên Hoa Bảo Tháp có chiều cao dự kiến 68m, đường kính 99m, được thiết kế 3 tầng, gồm nơi thờ tôn tượng đức Phật Dược Sư đúc bằng đồng đỏ dát 30kg vàng 24k cao 6,8m.

Ngày 6.3, Công ty TNHH Chế biến thực phẩm - lạp xưởng - bánh pía Tân Huê Viên (xã An Hiệp, H.Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã khởi công thực hiện dự án xây dựng Liên Hoa Bảo Tháp-Tân Huê Viên với tổng kinh phí trên 199 tỉ đồng. Thời gian hoàn thành dự án là đầu năm 2020.

Ông Thái Tuấn, Giám đốc Công ty Tân Huê Viên cho biết: “Công trình được xây dựng nằm trong Khu công nghiệp An Nghiệp và liền kề với vị trí của Công tyTân Huê Viên với tổng diện tích trên 42.000m2.

Dự án bao gồm các hạng mục: Khu thuyết minh, khu mua sắm, khu trưng bày, triển lãm, giới thiệu về lịch sử hình thành, truyền thống sản xuất bánh pía - lạp xưởng; phố cổ đi bộxây dựng theo lối kiến trúc của 3 dân tộc anh em Kinh - Hoa - Khơme.

Ngoài ra còn có khu ẩm thực, các cửa hàng bán trang phục truyền thống 3 dân tộc, quà lưu niệm,… Khu vực này sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, nhất là về nghệ thuật 3 dân tộc: Kinh, Hoa, Khơme tại khu phố cổ…

Tượng Phật dát 30kg vàng - Ảnh: Vũ Phong

Đặc biệt là công trình Liên Hoa Bảo Tháp có chiều cao dự kiến68m, đường kính99m, được thiết kế 3 tầng, gồm nơi thờ tôn tượng đức Phật Dược Sư đúc bằng đồng đỏdát 30kg vàng 24k cao 6,8m. Tượng được xoay 4 phương, 8 hướng theo chu kỳ trong 365 ngày với ý niệm phổ độ chúng sinh.

Ngoài các hạng mục công trình chính, diện tích còn lại được dùng làm hoa viên, trồng cây xanh, cây kiểng, xây dựng thác nước, thủy cung, khu thú nuôi và công viên dành cho trẻ em…

Vũ Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Xây tượng Phật dát 30kg vàng trong khu phức hợp mua sắm, giải trí