Công trình nhà thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ hài Hoài Linh tại quận 9, TP.HCM do không có giấy phép xây dựng nên đã bị lập biên bản, xử phạt hành chính 6,2 triệu đồng.

Tạm đình chỉ xây dựng nhà thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh

Một Thế Giới | 24/02/2016, 21:35

Công trình nhà thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ hài Hoài Linh tại quận 9, TP.HCM do không có giấy phép xây dựng nên đã bị lập biên bản, xử phạt hành chính 6,2 triệu đồng.

Chiều 24.2, nguồn tin của báo Pháp luật TP.HCM cho biết như trên. Và với vi phạm này, theo quy định, công trình xây dựng của Hoài Linh cũng bị tạm đình chỉ thi công.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, vào tháng 9.2015 ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tên thật của nghệ sĩ hài Hoài Linh) bắt đầu tổ chức thi công một số hạng mục của công trình nhà thờ tổ nghiệp trên khu đất rộng hơn 7.000m2 tại phường Long Phước, quận 9.
Tại thời điểm trên, khu đất xây dựng công trình vẫn là đất nông nghiệp, chưa chuyển mục đích sử dụng để xây dựng công trình. Theo đó, các hạng mục đang xây dựng tại đây cũng được đơn vị chức năng của quận 9 xác định không có giấy phép.

Với hành vi vi phạm trên, ngày 16.2.2016, UBND quận 9 đã ban hành quyết định xử phạt hành chính về hành vi xây dựng không phép đối với ông Hoài Linh với số tiền phạt hơn 6,2 triệu đồng. Hiện ông Linh cũng đã nộp đủ số tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước quận 9.

Theo quyết định xử phạt của UBND quận 9, ông Hoài Linh đã tổ chức thi công ba hạng mục công trình không phép với tổng diện tích hơn 500m2, gồm các hạng mục như mái ngói, cột cây, vách cây, tiểu cảnh…

Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM xác nhận thêm, do công trình xây của ông Linh xây trên đất nông nghiệp và không có giấy phép xây dựng nên buộc phải đình chỉ thi công để bổ sung các thủ tục pháp lý liên quan như chuyển mục đích sử dụng đất và giấy phép xây dựng.

nha tho to nghiep cua nghe si Hoai Linh
Một phần của công trình xây dựng không có giấy phép

Một cán bộ tham gia xử lý vụ việc trên cho biết thêm, trong thời gian qua, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để ông Linh hoàn thành các thủ tục pháp lý (chuyển mục đích sử dụng đất, xin giấy phép xây dựng). Thế nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, ông Linh đã tổ chức thi công xây dựng trước.

Về hướng xử lý, vị cán bộ trên cho biết sẽ áp dụng theo thông tư số 02/2014 ngày 12.2.2014 của Bộ Xây dựng (về xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng sai phép, không phép ). Cụ thể hơn để các hạng mục xây dựng trái phép được tồn tại, chủ sở hữu (ông Hoài Linh) phải nộp phạt với số tiền bằng 40% trên tổng giá trị xây dựng công trình.

Trao đổi với chúng tôi, một số cán bộ thanh tra xây dựng ở TP.HCM có chung nhìn nhận dù được công chúng mến mộ thế nào thì ông Linh cũng là một công dân, phải tuân thủ theo pháp luật.
“Khi phát hiện ông Linh xây dựng công trình không phép, theo quy định phải lập biên bản yêu cầu dừng thi công ngay, sau đó tiến hành xử phạt hành chính. Nếu vì nể nang mà bỏ qua các vi phạm, để ông Linh xây dựng tiếp khi chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý thì công tác quản lý nhà nước sẽ bị xem thường”, một cán bộ thanh tra xây dựng nhấn mạnh.

Theo Trung Thanh/Pháp luật TP.HCM

Bài liên quan
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội xử lý việc 'thổi giá' chung cư
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chấn chỉnh, xử lý hành vi đầu cơ, thổi giá chung cư, báo cáo bộ trước ngày 20.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạm đình chỉ xây dựng nhà thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh