Hai phương tiện ghe của người dân đang có hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Tạm giữ phương tiện chở 15 khối cát khai thác trái phép trên sông Tiền

30/05/2019, 20:00

Hai phương tiện ghe của người dân đang có hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Phương tiện khai thác cát trái phép bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 30.5.2019, Công an tỉnh An Giang cho biết, hiện Phòng Cảnh sát Môi Trường (Công an tỉnh) đang tạm giữ 2 phương tiện thủy có hành vi khai thác cát sông trái phép trên sông Tiền.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 28.5.2019, trong lúc tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác cát sông trên tuyến sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Môi trường phát hiện và bắt quả tang 1 ghe sắt khoảng 20 tấn do ông Trần Văn Ngởi (SN 1959, ngụ ấp 3, xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu điều khiển); 1 ghe gỗ khoảng 25 tấn do ông Nguyễn Văn Út, ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, H.An Phú làm chủ, đang khai thác cát trên tuyến sông Tiền.

Tiến hành kiểm tra, ông Ngởi và ông Út không xuất trình được giấy đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác cát và trên ghe có khoảng 15 khối cát vừa được hút từ dưới sông Tiền lên. Qua làm việc, ông Ngởi và thừa nhận hành vinh khai thác cát không phép của mình. Số cát khai thác không phép trên đã xả ra lại sông Tiền.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạm giữ phương tiện chở 15 khối cát khai thác trái phép trên sông Tiền