Sáng 13.3, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã tạm giữ xe chiếc xe ‘dù’ liên quan vụ việc nữ hành khách tố tài xế hành hung.

Tạm giữ xe dù liên quan vụ nữ hành khách tố cáo bị tài xế hành hung

Quang Cường | 13/03/2019, 08:17

Sáng 13.3, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã tạm giữ xe chiếc xe ‘dù’ liên quan vụ việc nữ hành khách tố tài xế hành hung.

>> Hà Tĩnh: Điều tra vụ tài xế xe ‘dù’ hành hung nữ hành khách

Theo một cán bộ Đội CSGT Công an TP.Hà Tĩnh, vào 15 giờ ngày 12.3, tổ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ trên đường thì phát hiện chiếc xe “dù” giả xe buýt mang biển số 38B - 011.16 do tài xế Phan Văn Lĩnh (45 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) điều khiển đón khách không đúng nơi quy định trên đường Xuân Diệu (thuộc phường Bắc Hà).

CSGT Công an TP.Hà Tĩnhđã lập biên bản vi phạm hành chính về hai lỗi phương tiện chạy vào đường cấm và tài xế không mang theo giấy phép lái xe, đồng thời tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra. Đây chính là chiếc xe khách nhái xe buýt trong vụ việc nữ hành khách tố cáo tài xế và phụ xe hành hung chị này.

Trước đó, như Một Thế Giới đã đưa tin, khoảng 14 giờ 20 ngày 11.3, chị Võ Thị Hoài (SN 1992, trú xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đi ô tô khách biển số 38B - 011.16 từ TP.Hà Tĩnh về xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên). Trên đường đi, thấy tài xế điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng nên chị Hoài cùng nhiều hành khách khác lên tiếng liền bị nhân viên nhà xe chửi bới, dọa nạt. Khi đến thị trấn Cẩm Xuyên chị Hoài xin xuống xe rồi lấy điện thoại quay lại hình ảnh chiếc xe khách trên để phản ánh với cơ quan chức năng. Lúc này tài xế cùng phụ xe nhảy xuống giật tóc, tát vào mặt chị Hoài rồi lên xe tiếp tục hành trình. Quá bức xúc trước hành động côn đồ của tài xế và phụ xe khách trên, chị Hoài đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Một vị lãnh đạo của Công ty cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh cho biết, đơn vị cũng nhận được phản ánh về sự việc một nữ hành khách bị người nhà xe hành hung, vì chiếc xe liên quan vụ việc có màu sơn, biểu tượng và hành trình giống với xe buýt của công ty. Vị này khẳng định đây không phải là xe buýt do công ty mình quản lý.

Tin, ảnh: Bình Hà

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạm giữ xe dù liên quan vụ nữ hành khách tố cáo bị tài xế hành hung