Liên quan đến cái chết của nam thanh niên Nguyễn Chí Hiếu (SN 1989, ngụ P.Trường Lạc, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ), cơ quan tố tụng Q.Ô Môn vừa có cáo trạng truy tố đối với 2 công an là Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh vì hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Cần Thơ: Truy tố 2 công an đánh chết người vi phạm giao thông

Nguyên Việt | 12/03/2019, 16:24

Liên quan đến cái chết của nam thanh niên Nguyễn Chí Hiếu (SN 1989, ngụ P.Trường Lạc, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ), cơ quan tố tụng Q.Ô Môn vừa có cáo trạng truy tố đối với 2 công an là Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh vì hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 9.8.2018, Công an Q.Ô Môn tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn theo kế hoạch, Tổ tuần tra gồm 8 cán bộ, chiến sĩ công an.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút, Tổ tuần tra phát hiện Nguyễn Chí Hiếu điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, hướng từ Q.Ô Môn đi Bình Thủy (thuộc địa phận P.Phước Thới, Q.Ô Môn) trong tình trạng lái xe chao đảo, lạng lách. Thấy có biểu hiện say xỉnnên Tổ tuần tra yêu cầu Hiếu dừng lại kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn.

Hiếu xuất trình giấy tờ, nhưng không chịu đo nồng độ cồn mà còn cởi áo, thách đánh nhau với Tổ tuần tra. Lúc này, Tổ trưởng Tổ tuần tra mời Hiếu và đưa phương tiện vi phạm về trụ sở Công an P.Phước Thới để lập biên bản vi phạm hành chính.

Đến nơi, sau khi Tổ tuần tra lập biên bản xong thì Hiếu không chịu ký tên vì cho rằng mình không vi phạm. Lúc này, Bùi Hữu Nghĩa là Công an viên P.Phước Thới đang trực ban gần đó chứng kiến nên bức xúc, tiến tới dùng tay đánh 2 cái vào vùng mặt làm Hiếu té ngã. Sau đó, Nghĩa dùng chân đá mạnh vào vùng bụng, sườn của Hiếu.

Lát sau, Nghĩa dùng dép đánh 1 cái vào mặt Hiếu rồi yêu cầu đi về, nhưng thanh niên này không chịu về. Nghĩa liền cùng với Nguyễn Tuấn Anh là thành viên trong Tổ tuần tra nắm kéo Hiếu ra cổng Công an P.Phước Thới. Tại đây, Nghĩa tiếp tục dùng tay đánh vào mặt, dùng chân lên gối vào bụng Hiếu.

Giấy ra viện của Hiếu được bệnh viện ghi nhận bị đánh- Ảnh: Thanh Nguyên

Lúc này, Hiếu bỏ đi qua phía đối diện đường và ôm bụng và hăm dọa đòi đánh Nguyễn Tuấn Anh, nên cán bộ này đi đến dùng chân đá vào đùi phải và hông phải của Hiếu, làm thanh niên này ngã quỵ xuống đường. Được thành viên trong Tổ tuần tra can ngăn nên Tuấn Anh ra về, Nghĩa vào cơ quan ngủ.

Còn Hiếu thì đi đến 1 cửa tiệm Internet gần đó và nằm ngủ trước cửa cho đến 5 giờ sáng hôm sau thì gọi bạn đưa về. Trên đường về, Hiếu có kể chuyện bị công an đánh trọng thương. Đến 10 giờ cùng ngày, Hiếu điện lại cho bạn than đau bụng và nhờ chở đi bệnh viện.

Do chẩn đoán xác định nghiêm trọng nên Hiếu được chuyển đến Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ để điều trị. Đến hơn 3 giờ sáng 13.8.2018 thì Hiếu tử vong. Sau đó, gia đình của thanh niên này đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ.

Kết luận giám định về pháp y của Trung tâm Pháp y, Sở Y tế Cần Thơ kết luận Hiếu tử vong do suy đa cơ quan do vỡ tá tràng, viêm phúc mạc toàn thể, vỡ tá tràng do ngoại lực tác động.

Từ những tình tiết trên, cơ quan tố tụng đã truy tố Bùi Đức Nghĩa - Công an viên P.Phước Thới, Nguyễn Tuấn Anh thành viên của Tổ tuần tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Thanh Nguyên
Bài liên quan
An Giang: Đề nghị truy tố cán bộ địa chính xã chiếm đoạt 500 triệu đồng của dân
Chiều 16.4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Nghị (SN 1986, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Truy tố 2 công an đánh chết người vi phạm giao thông