Chiều 12.3, ông Lê Minh Đương, Phó chủ tịch UBND H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết đã giao cho Tổ công tác của công an huyện tìm, xử lý con khỉ cắn 2 bé trai ở ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam.

Sóc Trăng: Khỉ hoang lại cắn người

Duy Khang | 12/03/2019, 19:20

Chiều 12.3, ông Lê Minh Đương, Phó chủ tịch UBND H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết đã giao cho Tổ công tác của công an huyện tìm, xử lý con khỉ cắn 2 bé trai ở ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam.

Chị Hà Thị Ngọc ở ấp Vàm Hồ cho biết thường xuyên thấy con khỉ cụt đuôi vào nhà tìm thức ăn. Có hôm khỉ vào nhà, nhảy lên bàn thờ gia tiên lấy trái cây đang cúng.

"Con trai 10 tuổi của tôi là Lê Thanh Hậu phát hiện khỉ nên la lên thì bị nó nhào tới cắn chảy máu bàn tay", chị Ngọc kể.

Theo ông Đương thì trước Tết Kỷ Hợi, cơ quan chức năng đã thả 2 con khỉ hoang về rừng phòng hộ nguyên sinh xã An Thạnh Nam. Đây là 2 trong số bầy khỉ hoang cắn người tại xã Tham Đôn, H.Mỹ Xuyên.

Sau khi khỉ cắn trẻ em ở ấp Cần Giờ 1 (xã Tham Đôn), chính quyền xã này đặt bẫy được 2 con và giao cho kiểm lâm thả về rừng phòng hộ. Do chúng không nhập đàn được với khoảng 600 cá thể cùng loài nên vào nhà dân phá phách và cắn 2 bé trai 5 và 10 tuổi.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Khỉ hoang lại cắn người